Thứ sáu, 26/04/2024, 05:42 [GMT+7]

Nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân nơi biên giới

Chủ nhật, 27/12/2020 - 09:09'
(BLC)- Đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nơi biên giới, các y, dược sỹ Trạm Y tế xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hết mình với công việc, xứng đáng với tình cảm, niềm tin Nhân dân gửi gắm.

Trong chuyến công tác gần đây tại huyện Phong Thổ, chúng tôi tình cờ được nghe câu chuyện về những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2015-2020 vừa được UBND huyện khen thưởng tháng 2/2020. Trong đó, đặc biệt ấn tượng với tập thể Trạm Y tế xã Huổi Luông chỉ với 7 y sỹ, dược sỹ, cán bộ chuyên trách dân số nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trên 7.500 người dân sinh sống ở 21 bản.

Để đến được tới Trạm, từ trung tâm huyện chúng tôi phải vượt chặng đường trên 30km, nhiều đoạn xuống cấp rất khó đi, trong điều kiện thời tiết rét buốt. Đón khách bằng cái bắt tay thật chặt, anh Lò Văn Tiệp - Trưởng Trạm Y tế xã Huổi Luông bày tỏ niềm vui mừng khi có khách xa tới thăm và cũng rất khiêm tốn khi chúng tôi nhắc đến những thành tích của tập thể đơn vị. Anh cho rằng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là vinh dự, nghĩa vụ của người thầy thuốc, những việc có lợi cho Nhân dân thì phải làm bằng được.

Y sỹ Trạm y tế xã Huổi Luông chăm sóc sức khỏe người bệnh.

                                    Y sỹ Trạm Y tế xã Huổi Luông chăm sóc sức khỏe người bệnh.                                                

Còn nhớ cách đây hơn chục năm về trước, đến các bản của xã hầu hết là đường đất, đời sống Nhân dân khó khăn, chưa chú tâm nhiều đến sức khỏe. Trình độ nhận thức, khả năng nói tiếng phổ thông còn hạn chế cộng với ngại tiếp xúc người lạ là nguyên nhân khiến một bộ phận Nhân dân trong xã ít đến Trạm. Khi ốm đau bà con thường mời thầy mo, thầy cúng; chị em chưa mạnh dạn áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, số ít thiếu hiểu biết về chăm sóc thai nhi, chăm sóc trẻ sau sinh. Chính những điều này là nguyên nhân dẫn đến chị em nhỡ kế hoạch, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mức cao, chưa kể đến sinh con tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn đối với mẹ và bé.

Thấu hiểu điều đó, các y, dược sỹ của Trạm một mặt chủ động lập kế hoạch hoạt động hàng năm, quý, tháng, lựa chọn chương trình ưu tiên về chuyên môn y tế trình UBND xã, Trung tâm Y tế huyện và tổ chức triển khai khi được phê duyệt. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân bằng các buổi nói chuyện trực tiếp, phát tờ rơi, xây dựng bài phát trên hệ thống loa truyền thanh không dây… Bản thân mỗi cán bộ khi gặp gỡ với bà con luôn giữ thái độ gần gũi, cởi mở, thân thiện để xóa bỏ mặc cảm, khoảng cách. Mỗi người bệnh đến Trạm được tư vấn, khám chữa bệnh tận tình, đúng phác đồ điều trị. Nhờ đó, bà con tin tưởng, chủ động đến thăm khám khi có vấn đề về sức khỏe.

Bà Chẻo Cù Pham ở bản Nhiều Sáng chia sẻ: “Chiều tối ngày hôm qua tôi thấy cơ thể mệt mỏi, đau bụng kèm đại tiện nhiều nên đến Trạm khám. Các y sỹ chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, kê đơn thuốc về uống kết hợp hướng dẫn tôi ăn chín uống sôi, không ăn chất tanh. Biết rõ bệnh tình, về nhà tôi sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế”.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2020, Trạm Y tế xã Huổi Luông đã khám bệnh cho 11.652 lượt người (chủ yếu người nghèo 10.847 lượt, đạt 140,9%). Bệnh nhân điều trị ngoại trú, kê đơn là 3.406 lượt người, điều trị nội trú 33 lượt người. Với những ca khó, Trạm làm thủ tục chuyển tuyến kịp thời. Tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, trên địa bàn không có dịch lớn xảy ra.

Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, y, dược sỹ, cán bộ chuyên trách dân số Trạm còn thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chương trình dự phòng. Có thể kể đến tiêm chủng mở rộng, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS. Chỉ trong 10 tháng đầu năm nay, toàn xã có 97,8% tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, 98% trẻ 18 tháng được tiêm sởi, rubella, DPT mũi 4. Tỷ lệ phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai đạt 65,1% (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019). Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã còn 14,9% (giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019). 86,1% số người nghiện ma túy được điều trị bằng Methadone. 6/6 người nhiễm HIV được quản lý, điều trị. Đặc biệt, phụ nữ đã quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản với 100% thai phụ được quản lý thai, 75,4% phụ nữ sinh tại cơ sở y tế, 81,5% phụ nữ sinh được cán bộ y tế đỡ, 606/450 phụ nữ khám phụ khoa (đạt 134% kế hoạch năm).

Dấu ấn sâu sắc của những y, dược sỹ trong lòng Nhân dân nơi đây chính là thời điểm từ cuối tháng 1/2020 trở lại đây. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là khi trong tỉnh ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, mọi công tác phòng chống dịch đã được đẩy mạnh. 100% y, dược sỹ có mặt dồn sức cho công việc, không có nghỉ phép, nghỉ tranh thủ. Bất kể ngày đêm, các y sĩ túc trực tại Trạm hay xuống cơ sở tuyên truyền đến Nhân dân đến mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan của dịch cũng như các biện pháp phòng chống hiệu quả.

Phối hợp với cán bộ xã, công an xác minh thông tin những trường hợp đi lao động trở về từ Trung Quốc (301 người), lao động ở các tỉnh miền xuôi mới trở về địa bàn (69 người) yêu cầu khám sàng lọc, khai báo y tế, được theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Quản lý và giám sát tốt các trường hợp phải cách ly, phối hợp tốt với các tổ chốt chặn kịp thời phát hiện và đưa người từ Trung Quốc vượt biên qua địa bàn đi cách ly kịp thời, đúng quy định. Những thanh niên, đến trụ sở từng đơn vị, trường học phun khử khuẩn… Những việc làm thiết thực của y, dược sỹ trong Trạm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Trạm Y tế xã Huổi Luông, từ năm 2016 đến nay, Trạm đều được Đảng ủy, UBND xã tặng Giấy khen; Sở Y tế tặng Giấy khen, công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Năm 2020, Trạm đang tiếp tục được đề nghị Sở Y tế khen thưởng.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...