Cải thiện môi trường sống
Xã Nậm Tăm có 10 bản, 1.025 hộ, nơi sinh sống của các dân tộc: Thái, Lự, Dao. Cuộc sống của bà con vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, vẫn còn nhiều thói quen ảnh hưởng đến môi trường sống như: đốt nương làm rẫy, thả rông gia súc, vứt rác bừa bãi...
Để thay đổi thói quen, cải thiện môi trường sống, công tác tuyên truyền, vận động luôn được đặt lên hàng đầu. Cấp uỷ, chính quyền xã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, từ họp bản, sử dụng loa phát thanh, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu đến việc nêu gương sáng, tuyên dương cách làm hay. Đồng thời có những chế tài xử phạt đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có những việc làm cụ thể, nhất là đoàn thanh niên xã triển khai phần việc, công trình, thường xuyên ra quân cải tạo cảnh quan. Tích cực vận động bà con xoá bỏ hủ tục, trồng cây gây rừng, ăn, ở hợp vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, quy hoạch bãi chăn thả, xây dựng chuồng trại. Xã còn ký kết với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt các quy định, không gây ô nhiễm môi trường.
Người dân bản Phiêng Chá (xã Nậm Tăm) thường xuyên quét dọn đường nội bản.
Nhận thức người dân thay đổi, nhiều thói quen xấu dần xoá bỏ, việc thả rông gia súc không còn diễn ra mà được nuôi nhốt, xây dựng chuồng trại kiên cố. Người dân còn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, có hệ thống xả nước, hiện nay, 90% số hộ trên địa bàn xã đã có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Chị Tao Thị Nó (bản Phiêng Chá) cho biết: Được sự tuyên truyền của xã, người dân trong bản có ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn nhà cửa, đường bản, tham gia trồng hoa, cây xanh. Bản cũng đã quy hoạch bãi đổ rác, thành lập tổ thu gom rác thải, đặt các thùng đựng rác tại các vị trí thuận tiện để bà con đổ rác mỗi ngày. Đặc biệt việc hiếu, hỷ trong bản không còn tổ chức dài ngày và đảm bảo các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường.
Mỗi tuần từ 2 đến 3 lần, người dân các bản tổng dọn vệ sinh với các công việc như: quét đường ngõ bản, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, phát dọn cỏ dại, các loại rác thải được phân loại, xử lý đúng cách, chôn lấp hoặc đốt tại các lò đốt rác. Ở các bản Nậm Ngập, Nà Tăm 1, Nà Tăm 2, Nậm Lò, người dân còn trồng hoa, cây xanh dọc tuyến đường bản, tạo sự gần gũi với thiên nhiên. Hiện nay, nhiều khu đất trống, đồi trọc được phủ xanh thành những cánh rừng, việc chặt phá, xâm lấn không còn diễn ra. Trong năm, xã đã trồng mới 10ha rừng, nâng tổng diện tích rừng của xã lên 3.744,58ha, tỉ lệ độ che phủ đạt 68,7%. Ngoài ra, khi kết thúc mùa vụ, rơm rạ không còn đốt như trước mà được tận dụng làm thức ăn trong chăn nuôi.
... thu gom rác thải vào thùng đựng rác.
Tại các điểm chợ của xã, buôn bán có hàng, lối, việc sử dụng túi làm bằng giấy, lá chuối, lá dong để đựng, gói thực phẩm thay vì dùng túi nilon. Các nhà hàng, quán nước vỉa hè cũng đã sử dụng cốc, ống mút bằng giấy, thay thế cốc, ống nhựa. Bên cạnh đó, xã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra các địa điểm sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Anh Lò Văn Sâu – Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, xã sẽ triển khai thêm biện pháp để thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, tuyên dương việc làm hay, ý nghĩa có sức lan toả trong cộng đồng góp phần xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp.
Thái Hà
Bình luận