Thứ tư, 24/04/2024, 02:05 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đông Phong lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 28/05/2020 - 22:56'
(BLC) - Đại hội được Đảng bộ phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) tổ chức hôm nay (28/5). Các đồng chí: Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu; Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu và 95 đảng viên phường Đông Phong dự Đại hội.

Tại Đại hội đánh giá: 5 năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân phường Đông Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội. Có 9/11 chỉ tiêu lớn đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển; toàn phường có 641 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp (tăng 323 hộ so với năm 2015). Diện tích gieo trồng đạt 211ha, đặc biệt hình thành vùng sản xuất rau tập trung tại bản Tả Xin Chải, chăm sóc 42,5ha chè kinh doanh (sản lượng 626 tấn/năm), chăm sóc tốt 20,8ha rừng. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm đạt 4-6%. Thu ngân sách địa bàn đạt 18 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23%. Đến nay, có 2/4 trường học đạt chuẩn quốc gia. Người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông được duy trì và ngày càng phát triển; an ninh trật tự được giữ vững. Hằng năm có trên 98% gia đình, 6/6 tổ dân phố, bản được công nhận danh hiệu văn hóa, trên 40% tuyến phố, tuyến đường được công nhận tuyến phố, đường văn minh đô thị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp 37 đảng viên; hằng năm có trên 95% cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường nghiêm túc triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Đảng bộ phường đã đổi mới phương thức lãnh đạo ban hành 4 nghị quyết chuyên đề thực hiện các chương trình trọng tâm của Đại hội; tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức chuyển biến rõ nét…

Với phương châm Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm”, Đảng bộ phường đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 11 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ, 5 giải pháp và 1 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm; xây dựng từ 1 - 2 sản phẩm OCOP; thu ngân sách địa bàn trên 2,4 tỷ đồng; có 4 trường đạt chuẩn quốc gia; tạo việc làm mới trên 300 lao động đào tạo nghề 350 lao động; trên 90% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới trên 20 đảng viên…

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các tham luận tại Đại hội tập trung vào nội dung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu biểu dương, ghi nhận kết quả phường Đông Phong đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ phường cần Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch; tăng cường quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đô thị, nhất là quản lý mỹ quan đô thị; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự…

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo: tổng hợp ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV; tổng hợp ý kiến tham gia của các chi bộ trực thuộc vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ phường.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành (1 dự khuyết), bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó pí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đàm Vũ Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Đông Phong trúng cử chức Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội đã bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...