Thứ sáu, 26/04/2024, 06:27 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XVIII

Thứ hai, 22/06/2020 - 16:50'
(BLC) - Hôm nay (22/6), Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được chọn tổ chức điểm khối Đảng bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện một số đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan thuộc khối Nội chính tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Huyện ủy 4 huyện biên giới của tỉnh cùng 122 đảng viên đại diện cho các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh... dự.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đánh giá: Mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy tinh thần đoàn kết để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới ổn định, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 5 năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh tiến hành tuần tra bảo vệ biên giới được 869 lần với trên 7.000 cán bộ chiến sỹ (CBCS) và 1.900 lượt dân quân tham gia. Tuần tra song phương 13 lần với 260 lượt CBCS 2 bên tham gia. Làm thủ tục nhập cảnh cho trên 5.500 lượt người, xuất cảnh cho trên 6.000 lượt người…

Trong lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy và tội phạm, lực lượng BĐBP tỉnh đã thu thập, nghiên cứu, xử lý 4.755 nguồn tin, trong đó 3.447 tin có giá trị phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và nắm, đánh địch, đối tượng. Xác lập và đấu tranh kết thúc 13 chuyên án (về ma túy, mua bán người và trộm cắp tài sản); phát hiện, bắt giữ 975 vụ, 1.860 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị các xã biên giới duy trì hiệu quả mô hình cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy các xã biên giới; thực hiện “4 cùng” với Nhân dân, triển khai nhiều mô hình “Đơn vị dân vận tốt” ở cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai… Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chú trọng huấn luyện, xây dựng CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng, Đảng bộ cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định 3 khâu đột phá: Triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo; Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Đồng thời, đề ra 7 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ nhằm thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% CBCS có tư tưởng kiên định vững vàng; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2% quân số. 100% CBCS tham gia huấn luyện đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch. 100% cán bộ, nhân viên công tác địa bàn biết giao tiếp thành thạo ít nhất 1 thứ tiếng dân tộc; mỗi đồn biên phòng xây dựng từ 1-2 mô hình giúp dân phát triển kinh tế tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn biên giới. 100% CBCS biết và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật trong biên chế; không để xảy ra mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Xây dựng 100% đơn vị nuôi quân giỏi, phấn đấu đảm bảo tự túc 100% nhu cầu định lượng rau xanh. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới từ 50-80 đảng viên trong toàn nhiệm kỳ…

Tham luận tại Đại hội, đại biểu đã làm rõ những nỗ lực của lực lượng BĐBP cũng như những kinh nghiệm trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phong trào giữ gìn an ninh biên giới; vai trò của lực lượng BĐBP trong việc tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả Đảng bộ BĐBP đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, Đảng bộ BĐBP cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ biên phòng. Lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình nội, ngoại biên; triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới. Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng, nhất là giáo dục ý thức chủ quyền biên giới lãnh thổ, giữ gìn bình yên cho Nhân dân…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 16 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại tá Phan Hồng Minh tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 12 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...