Thứ sáu, 19/04/2024, 05:58 [GMT+7]

Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai, 11/05/2020 - 07:16'
(BLC) - Đại hội được tổ chức hôm nay (10/5). Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh có 24 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ NHCSXH tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo hoạt động của Chi nhánh an toàn, hiệu quả. Tổng nguồn vốn đến 30/4/2020 thực hiện đạt 2.225.487 triệu đồng, tăng 1.127.899 triệu đồng so với năm 2015. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, trong đó tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo, lĩnh vực giáo dục, y tế. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, người lao động ủng hộ xây dựng các quỹ xã hội từ thiện, phối kết hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội một cách hiệu quả, thiết thực. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng từ 2015-2019, Chi bộ có 1 năm xếp loại chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 2 năm xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 năm xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh…

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tham luận trình bày tại Đại hội khẳng định: Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, tập trung trí tuệ, thống nhất cao của tập thể NHCSXH; Chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, gắn bó cùng thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên tâm huyết, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tại Đại hội, các đảng viên cũng tập trung thảo luận những mặt còn hạn chế, đề xuất giải pháp và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ tới, Chi bộ NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, triển khai dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân trong giao dịch ngân hàng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xây dựng tập thể Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ IV đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ NHCSXH tỉnh phấn đấu: 100% đảng viên, trên 90% quần chúng trong cơ quan được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm (trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương tăng trưởng bình quân 8-10%/năm; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 6%/năm trở lên; tỷ lệ nợ xấu phấn đấu dưới 0,3%). Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có trên 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ). Phấn đấu kết nạp từ 1 đảng viên mới trở lên. Hằng năm thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát đối với đảng viên. Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với trên 50% số đảng viên của Chi bộ. 100% đảng viên, quần chúng trong cơ quan không vi phạm những điều đảng viên không được làm, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những kết quả Chi bộ NHCSXH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ NHCSXH tỉnh không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao đời sống của người lao động…

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Trịnh Trọng Tấn – Giám đốc NHCSXH tỉnh tái đắc cử Bí thư Chi bộ; bầu 1 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...