Thứ sáu, 26/04/2024, 02:23 [GMT+7]

Nghi lễ rước nước tại Lễ hội Hoa Lư năm 2018

Thứ ba, 24/04/2018 - 22:51'
Sáng sớm ngày 24/4 (tức ngày mùng 9/3 âm lịch), Ban tổ chức lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 đã tổ chức nghi lễ rước nước. Tham dự có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao, huyện Hoa Lư, xã Trường Yên cùng đông đảo người dân địa phương và du khách.

Đoàn rước ra tới bến sông Hoàng Long. Ảnh: TM

Đoàn rước ra tới bến sông Hoàng Long. Ảnh: TM

 

Nghi lễ rước nước bắt đầu từ lúc 5h sáng khởi hành tại đền Vua Đinh, Vua Lê, sau đó tiến về phía bến sông Hoàng Long. Đoàn rước gồm cỗ kiệu lớn đi đầu được khiêng bởi tám thanh niên khoẻ mạnh mang trang phục truyền thống. Trên kiệu là hương án, đặt một chiếc bình sứ, ngoài phủ vải điều để đựng nước thiêng. 

 

Đoàn rước nước bắt đầu tại đền Vua Đinh, Vua Lê. Ảnh:TM

Đoàn rước nước bắt đầu tại đền Vua Đinh, Vua Lê. Ảnh:TM

Tiếp sau là các kiệu con là đoàn người với lễ phục, áo đỏ nẹp vàng mang cờ ngũ sắc, đi thành hàng đôi, kế tiếp là phường bát âm, gồm: Đàn, sáo, nhị, mõ, thanh la, trống...Phường bát âm cử nhạc, đoàn rước trang nghiêm tiến về phía bờ sông. Đi sau kiệu rước này là các vị bô lão, quan khách, đại biểu các đoàn thể, đông đảo cư dân địa phương. Khi đoàn rước ra tới bến sông thì hương án có đặt bình sứ được đưa xuống thuyền, theo sau đó là đôi thuyền rồng hộ tống. 

 

Đoàn rước nước trên dòng sông Hoàng Long. Ảnh: MQ

Đoàn rước nước trên dòng sông Hoàng Long. Ảnh: MQ

Vị bô lão cao niên được người dân sở tại cử ra làm chủ lễ trịnh trọng đọc bản sớ trình xin rước nước với thần linh, thổ địa. Hai trinh nữ nhẹ nhàng, thanh thoát múc nước sông đổ vào bình sứ để đưa lên kiệu rước trở về đền vua Đinh tham gia vào phần lễ Thượng Long tiếp theo trước khi trở về nơi đoàn rước xuất phát. 

 

Hai trinh nữ múc nước sông đổ vào bình sứ để đưa lên kiệu. Ảnh: MQ

Hai trinh nữ múc nước sông đổ vào bình sứ để đưa lên kiệu. Ảnh: MQ 

Nghi lễ rước nước là một nghi lễ cổ truyền đã tồn tại từ lâu trong nghi thức tế tự của dân gian, phản ánh nghi thức tâm linh của cư dân nông nghiệp lúa nước với ý thức cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống muôn dân no đủ.

Sau nghi lễ rước nước, cũng ngày tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư còn diễn ra các hoạt động thuộc phần lễ như: lễ mộc dục, lễ tiến phẩm, tế lễ cổ truyền.

Theo Mai Phương/baoninhbinh/Thứ ba, 24/04/2018 12:19

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...