Thứ sáu, 26/04/2024, 06:20 [GMT+7]

Bế mạc Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ năm, 23/09/2021 - 10:39'
Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc đóng góp ý kiến vào các nội dung tại phiên họp. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 6 dự án Luật và nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quy định của pháp luật. Cùng với Luật Thi đua khen thưởng được cho ý kiến vào phiên họp trước, sẽ có 7 dự án luật dự kiến trình kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị từ sớm, từ xa trong việc chuẩn bị các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội nói chung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội nói riêng trong công tác xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, sau phiên họp, các cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện tập trung nâng cao chất lượng các dự án Luật, bảo đảm tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao khi trình Quốc hội. Đây là cơ sở để sau khi ban hành, các luật sẽ tạo ra hành lang pháp lý về chính sách đột phá, với tầm nhìn dài hạn, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Bám sát yêu cầu được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ, thống nhất công khai, minh bạch, ổn định có tuổi thọ cao, bảo đảm tính khả thi, đi vào cuộc sống.  

 Bế mạc phiên họp thứ ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. (Ảnh: DUY LINH)

 Bế mạc phiên họp thứ ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện văn bản ký ban hành thông báo kết luận phiên họp.

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ hai vào tháng 10 tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các công việc liên quan cần được chuẩn bị tốt nhất, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch, dự báo trước các tình huống có thể xảy ra nhằm xử lý kịp thời theo tinh thần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu Quốc hội, đội ngũ phục vụ có liên quan. Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội hoàn thiện dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai; tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần thứ tư, dự kiến đầu tháng 10 tới. 

Từ nay đến kỳ họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, rà soát những nội dung quan trọng khác, đề nghị các cơ quan hữu quan tích cực chủ động, phối hợp. chuẩn bị tốt các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 sẽ có chất lượng, kết quả tốt hơn kỳ họp thứ nhất như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao: năm sau phải tốt hơn năm trước, kỳ họp sau phải tốt hơn kỳ họp trước. 

Cập nhật: Thứ Tư, 22-09-2021, 19:18/THANH HÀ/https://nhandan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...