Thứ sáu, 26/04/2024, 09:36 [GMT+7]

Cách phòng bệnh sởi đối với người lớn

Thứ hai, 28/04/2014 - 14:33'
Xin hỏi, người lớn có dễ bị lây bệnh sởi hay không, cách phòng tránh thế nào? Người lớn có nhất thiết phải đi tiêm vắc xin phòng sởi không? Nhật Minh (Ba Đình, Hà Nội).

Bệnh sởi có thể gặp ở mọi lứa tuổi, ở trẻ nhỏ thì bệnh thường nặng hơn. Sởi lan truyền theo đường hô hấp, do dịch tiết từ mũi, họng của người bệnh theo không khí thoát ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Người bệnh có thể lan truyền virus cho người khác trước và sau vài ngày xuất hiện triệu chứng của bệnh. Những người chưa mắc bệnh sởi hoặc chưa được tiêm vắc xin phòng sởi đều có thể mắc bệnh nếu phơi nhiễm với virus sởi.

Với người lớn, nếu chưa được tiêm vắc xin phòng sởi và chưa mắc bệnh sởi thì cần đi tiêm. Những bà mẹ đã từng mắc sởi hoặc đã tiêm phòng sởi thì sẽ truyền kháng thể cho con, có tác dụng bảo vệ con trong 9 tháng đầu đời.

Tuy nhiên, nếu mẹ chưa được tiêm phòng và chưa mắc sởi thì sẽ không thể truyền kháng thể cho con. Trong trường hợp đó, bản thân người mẹ cũng dễ bị mắc sởi. Điều nói trên giải thích vì sao có nhiều trường hợp bà mẹ và trẻ nhỏ mắc sởi cùng một lúc. Do vậy, đối với những phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành, chuẩn bị sinh nở, nếu chưa có miễn dịch với sởi hoặc chưa tiêm vắc xin sởi, tốt nhất nên đi tiêm vắc xin phòng sởi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Xuân Theo HNM

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...