Thứ sáu, 26/04/2024, 16:00 [GMT+7]

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy

Thứ tư, 27/12/2017 - 22:57'
(BLC) - Liên tiếp triệt phá các vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy; bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng theo quy định pháp luật, năm 2017, lực lượng Công an Lai Châu đã giành được nhiều kết quả trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Bùi Xuân Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất. Đáng chú ý trong thời gian gần đây, khi các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh quyết liệt các địa bàn trọng điểm như: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình thì các đối tượng có xu hướng chuyển tuyến sang địa bàn Lai Châu để hoạt động. Với phương thức thủ đoạn mới đó là vận chuyển hàng qua xe khách không cần người đi cùng, các đối tượng đã nhanh chóng câu kết với nhau hình thành các đường dây vận chuyển ma túy lớn...

Lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ triển khai các phương án phá án ma túy.

Trước thực trạng đó, với quyết tâm làm “sạch” địa bàn, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương cùng vào cuộc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng, chống và kiểm soát có hiệu quả tội phạm và tệ nạn về ma túy. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Lực lượng Công an cũng chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy; tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triển khai thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ, tổng rà soát, lên danh sách các nhóm tội phạm ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng trồng cây có chất ma túy. Cùng với đó, chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh và triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức tạo nên phong trào thi đua phòng chống tội phạm sôi nổi; nâng cao ý thức “tự giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong Nhân dân…

Trong năm qua, số vụ ma túy phát hiện, bắt giữ tuy có giảm nhưng tăng gấp nhiều lần về lượng ma túy thu giữ. Cụ thể, hêrôin cao gấp 4 lần, ma túy tổng hợp cao gấp 200 lần so với cùng kỳ năm 2016. Điển hình như chuyên án bắt giữ 30,2kg ma túy tổng hợp (hồng phiến) do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh thực hiện ngày 10/7/2017 tại km 81 + 200 quốc lộ 4D (thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường). 2 hai đối tượng là Sủng A Thai và Hờ A Chua (cùng trú tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã tham gia vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn qua địa bàn tỉnh Lai Châu. Đây cũng là vụ án có số hồng phiến lớn nhất được phát hiện thu giữ từ khi thành lập tỉnh đến nay. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng việc chuyển phát nhanh qua xe khách, đưa ma túy từ Điện Biên sang Lào Cai, sau đó lợi dụng người quen là Giàng A Dúa Nếnh (21 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) sang Lào Cai chơi rồi nhận hàng theo điều khiển của Thai và Chua. Tại cơ quan điều tra, với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận được 3 đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ Điện Biên sang Lào Cai. Nếu thành công, mỗi người sẽ được trả 60 triệu đồng. Với hơn 30kg, giá trị của số ma túy này tính theo giá gốc khoảng 15 tỷ đồng.

Gần đây nhất ngày 30/11, tại ngã ba Nậm Pậy, quốc lộ 12 thuộc địa phận huyện Phong Thổ, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh tiếp tục bắt giữ gần 1,8kg ma túy tổng hợp trên chiếc xe khách biển kiểm soát 27B-802.51 chạy theo hướng Điện Biên - Lào Cai. Quá trình thẩm tra, phụ xe Kháng A Hồ cho biết, thùng hàng trên được anh nhận chở thuê, lấy cước từ một phụ xe khách chạy tuyến Mường Nhé - Mường Chà (Điện Biên). Khi đến Lào Cai, anh Hồ có trách nhiệm chuyển tiếp thùng hàng trên theo xe khách tuyến thành phố Lào Cai đi huyện Mường Khương cho người có số điện thoại ghi trên thùng hàng ra nhận hàng. Mở rộng điều tra, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Giàng Seo Xóa (sinh năm 1988, trú tại bản Sín Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Xóa khai nhận được một đối tượng khác thuê nhận và vận chuyển thùng hàng trên với số tiền công 50 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết.

 Trong năm qua, Công an Lai Châu đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các đường dây ma túy lớn, xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác trong Nhân dân. Qua đó, người dân đã cùng lực lượng Công an phá nhiều chuyên án, vụ án về ma túy. Cụ thể, đã phát hiện bắt 302 vụ, 392 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 19 vụ (bằng 6,7%), thu giữ 32,6kg hêrôin; 10,5kg thuốc phiện; 2,8kg quả thuốc phiện; 30,3kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện tại địa bàn xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) niên vụ 2016 – 2017, các lực lượng chức năng đã tăng cường 500 lượt cán bộ xuống địa bàn thực hiện tuyên truyền vận động và  rà soát nắm tình hình, phá nhổ cây thuốc phiện ngay từ khi bắt đầu mùa vụ gieo trồng. Qua triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực (phá nhổ được 58.174mdiện tích cây anh túc) nhận thức người dân cũng được nâng cao rõ rệt, bà con tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong triệt phá cây thuốc phiện, đồng thời, tự giác phá nhổ nhiều diện tích cây thuốc phiện đã trồng trên núi cao. Toàn tỉnh duy trì và xây dựng được 36/108 xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy - đạt 33,3%, (trong năm 2017 xây dựng thêm được 2 xã không tệ nạn ma túy: xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên và xã Tà Hừa, huyện Than Uyên).

Những con số trên đã khẳng định sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng Công an Lai Châu trong cuộc chiến đấu chống tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, để ngăn chặn sự thẩm lậu của “cái chết trắng” trên địa bàn tỉnh rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương, tiến tới đẩy lùi và ngăn chặn tới mức thấp nhất các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...