Thứ sáu, 26/04/2024, 13:41 [GMT+7]

Địa chỉ tin cậy của người bệnh

Thứ năm, 16/07/2020 - 06:49'
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Lương y phải như từ mẫu”, đội ngũ cán bộ, y sỹ Trạm Y tế xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) tận tụy, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Đây là địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn xã mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

Y sỹ Thào A Phình - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nùng Nàng cho biết: “Trạm phân công cán bộ trực 24/24 giờ, kịp thời giải quyết những tình huống xảy ra. Mỗi cán bộ luôn nỗ lực thực hiện tốt 12 điều y đức, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra, cán bộ Trạm còn phối hợp với đoàn thể xã tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm để báo cáo y tế tuyến trên có biện pháp xử lý kịp thời”.
Hiện nay, Trạm Y tế xã Nùng Nàng có 6 cán bộ; trong đó 4 y sỹ, 1 dược sỹ, 1 viên chức dân số và 7 nhân viên y tế bản. Tận tụy, trách nhiệm, cán bộ Trạm đoàn kết, khắc phục khó khăn, tạo sự hài lòng người bệnh. Anh Hảng A Thinh (ở bản Phan Chu Hoa) - bệnh nhân vừa được cán bộ, y sỹ Trạm cấp cứu qua cơn nguy kịch. Anh Thinh tâm sự: “Tôi bị ho, sốt kéo dài. Chủ quan, tự ý mua thuốc uống tại nhà nhưng không khỏi bệnh. Nhập trạm, y sỹ kết luận tôi bị cảm dẫn đến ho, sốt cao. Trạm hoàn tất bệnh án cho tôi nằm điều trị nội trú, tiêm, truyền, uống thuốc kháng sinh và hạ sốt. Sau 5 ngày điều trị nội trú, tôi ổn định sức khỏe. Tôi được cán bộ Trạm nhiệt tình thăm khám, hướng dẫn điều trị khỏi bệnh. Tôi tin tưởng và cảm ơn cán bộ trạm nhiều lắm”.

Y sỹ Trạm Y tế xã Nùng Nàng chăm sóc vườn thuốc nam.

Y sỹ Trạm Y tế xã Nùng Nàng chăm sóc vườn thuốc nam.

Hàng tháng, Trạm Y tế xã Nùng Nàng xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, y sỹ bám sát chỉ tiêu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ Trạm chú trọng nâng cao kỹ năng khám, chữa bệnh, chẩn đoán và kê đơn thuốc đúng bệnh. Đồng thời, nêu cao tinh thần y đức, thực hiện tốt quy tắc trong giao tiếp, chăm sóc bệnh nhân. Năm 2019, Trạm khám và điều trị bệnh cho 6.563 lượt bệnh nhân, trong đó: 3.050 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú; 70 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và 3.443 lượt bệnh nhân khám, tư vấn sử dụng thuốc nam. Trạm tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi tại 8 bản và tiêm phòng cho phụ nữ có thai. Từ đầu năm đến nay, Trạm khám và điều trị bệnh cho hơn 3 nghìn lượt bệnh nhân. Các ca bệnh đều được cán bộ Trạm chuẩn đoán, điều trị hiệu quả. Nhờ đó, bệnh nhân tin tưởng, yên tâm khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm.
Vườn thuốc nam của Trạm có 60 loại cây thuốc nam được trồng theo 3 nhóm như: phong thấp, tiêu chảy và hen suyễn. Từ vườn thuốc nam, Trạm hướng dẫn hàng nghìn lượt bệnh nhân trong xã điều trị theo đông y cổ truyền hiệu quả. Ngoài ra, trạm chú trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng năm, Trạm tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 3 bếp ăn tập thể tại trường học trên địa bàn xã; kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh thực phẩm và truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 8 bản. Trạm còn phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tỉnh, huyện làm tốt công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Anh Hảng A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng nhận xét: “Những năm qua, Trạm Y tế xã Nùng Nàng duy trì hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh, phục vụ Nhân dân. Mỗi cán bộ Trạm luôn nêu cao y đức, tạo sự hài lòng của người bệnh. Trạm phối hợp với đoàn thể xã truyền thông phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, tư vấn cho bà mẹ mang thai ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của xã giảm; trẻ trong độ tuổi được tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả”. 
Thời gian tới, Trạm Y tế xã Nùng Nàng tiếp tục duy trì, nâng cao và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đây là động lực để cán bộ trạm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...