Thứ sáu, 26/04/2024, 06:57 [GMT+7]

Bảo hiểm y tế với người cao tuổi

Thứ hai, 22/03/2021 - 10:31'
Liên tục trong nhiều năm trở lại đây, người cao tuổi (NCT) trong tỉnh được tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm bảo vệ sức khỏe cho tuổi già. Riêng, tỷ lệ NCT có bảo hiểm y tế (BHYT) tăng vọt, đây vừa là lợi ích vừa giúp NCT phát hiện, phòng trừ, chữa trị các loại bệnh tật nhanh và kịp thời nhất.

NCT là nhóm đối tượng đã suy giảm nhiều thể lực, hệ miễn dịch nên thường xuyên mắc các bệnh mạn tính như: Tim mạch, huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, thoái hóa xương khớp… Vì vậy, việc thường xuyên phải đi khám, chữa bệnh là khó tránh khỏi. Đây cũng là lý do, Bộ Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động NCT mua BHYT để phòng tránh các rủi ro dễ ập tới. Tỉnh Lai Châu trong nhiều năm qua triển khai nhiều giải pháp để NCT tiếp cận với thẻ BHYT và coi nó như “tấm bùa hộ mệnh” mỗi khi ốm, đau, bệnh tật.

Người cao tuổi dùng thẻ bảo hiểm y tế đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Người cao tuổi dùng thẻ bảo hiểm y tế đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 25.000 NCT, công tác chăm sóc sức khoẻ, đời sống, vật chất và bảo trợ xã hội NCT được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả trong năm qua đã cấp thẻ BHYT cho hơn 24.000 người đạt 92% tổng số NCT trên địa bàn toàn tỉnh; lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ và khám sức khoẻ cho gần 11.000 lượt NCT. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, mở rộng để sớm hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT đến 100% NCT.
Ở tổ dân phố số 1, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) người có độ tuổi từ 60 trở lên khá nhiều. Họ thường xuyên phải đến bệnh viện hoặc trạm y tế để khám, chữa bệnh và lấy thuốc. Nhất là những lúc thời tiết thay đổi, ra đường hít phải gió, bụi nhiều… có thể khiến các ông, các bà bị ho, cúm, đau đầu, nhức mỏi. Có nhiều trường hợp NCT phải nhập viện vì mỗi sáng có thói quen dậy sớm đi tập thể dục, không may gặp phải gió, lạnh dẫn đến viêm phổi, viêm A... Bà Nguyễn Thị Loan và Phạm Thị Sẽ cũng có thói quen dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng, nhưng mùa đông thì con cháu khuyên nhủ không nên đi bộ sáng sớm. Bởi thế, 2 bà cũng không dám đi khi trời có nhiều sương và gió lạnh. Bà Sẽ chia sẻ: “Tôi cũng 65 tuổi rồi, cơ thể yếu hẳn, lạnh một tí là phải mặc áo ấm ngay. Mấy lần ốm, ho cả tháng trời mới khỏi…”.
Được biết, bà Loan và bà Sẽ đều đã mua BHYT từ vài năm nay. Bà Loan cho hay, mỗi lần ốm có thẻ BHYT ra khám bệnh rất tiện lợi và có nhiều lợi ích. Trong khu phố, thấy NTC nào chưa mua BHYT, các bà cũng vận động và khuyên nhủ mua để phòng khi bệnh xảy đến.
Còn với ông Nguyễn Văn Quang (tổ dân phố số 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) thì dù ít khi ốm đau nhưng thẻ BHYT lại được ông cất giữ cẩn thận. Ông Quang nói: “Tôi mua thẻ BHYT từ nhiều năm rồi, nhất là từ khi thấy ông bạn già bị cao huyết áp phải thường xuyên đến trạm y tế lấy thuốc, tôi càng hiểu ra thẻ BHYT không chỉ giúp giảm chi phí mà đề phòng rất nhiều rủi ro khi bệnh tật ập tới bất ngờ”.
Vừa qua, Bộ Y tế đã triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm Y tế xã theo Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế thì danh mục thuốc điều trị các bệnh tại tuyến y tế cơ sở được mở rộng. Theo đó, các bệnh mạn tính được quản lý theo dõi tại đây, tạo thuận lợi cho NCT trong khám và điều trị các bệnh mạn tính tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Như vậy, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT đối với NCT đã được quan tâm, tạo thuận lợi hơn cho người bệnh cao tuổi, nhất là tuyến y tế cơ sở tại các xã, bản.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...