Thứ sáu, 26/04/2024, 11:55 [GMT+7]

Chăm lo sức khỏe cộng đồng

Thứ hai, 25/01/2021 - 09:20'
(BLC) - Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, cán bộ Trạm Y tế xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) không quản ngại khó khăn, tăng cường về cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, khám bệnh, cấp thuốc ngoại trạm.

Những ngày đầu xuân, "mục sở thị" Trạm Y tế xã Bum Nưa, điều ấn tượng với chúng tôi không chỉ là trụ sở được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất, thiết bị đầy đủ mà còn từ tấm lòng của đội ngũ nơi đây. Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm ướt tạo môi trường thuận lợi để dịch bệnh phát sinh, đối tượng dễ chịu ảnh hưởng là người già, trẻ em. Do đó, số lượng người dân đến Trạm thăm khám thời điểm này cũng tăng hơn. Dù công việc bận rộn nhưng cán bộ y tế rất thân tình, niềm nở, nhẹ nhàng hỏi han, thăm khám.

Chị Đao Thị Hợi (bản Nà Hẻ) cho biết: Trước đây, do thiếu hiểu biết, mỗi khi trong nhà có người ốm là gia đình hay mời thầy mo về cúng, làm lễ. Kết quả, bệnh không thuyên giảm mà thiệt hại về kinh tế. Được cán bộ y tế xã tuyên truyền, vận động, chúng tôi chủ động xóa bỏ hủ tục, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám tại cơ sở y tế. Tôi còn trang bị tủ thuốc tại nhà và thường xuyên thăm khám khi thấy trong người không khỏe.

Y sĩ Trạm Y tế xã tuyên truyền về y tế đến người dân bản Nà Hẻ.

 Y sĩ Trạm Y tế xã tuyên truyền biện pháp chăm sóc sức khỏe đến người dân bản Nà Hẻ.

Y sĩ Lý Văn Minh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã kể lại những tháng ngày khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ khi người dân còn tin tưởng vào biện pháp chữa bệnh từ cúng bái trừ tà: “Ngày trước, việc chữa bệnh theo cách cúng ma, trừ tà hoặc dùng các loại cỏ, cây không gõ nguồn gốc làm thuốc khá phổ biến, bệnh tình không những không giảm mà còn nặng thêm. Khi cán bộ y tế về bản tuyên truyền, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, nhiều người cho rằng sẽ ảnh hưởng đến phong tục nên không nghe, không phối hợp. Thậm chí, có trường hợp ốm sốt, người bệnh chịu đau đớn, lên cơn co giật mà người nhà vẫn tổ chức cúng, khi thấy không ổn mới cho cán bộ y tế khám và đưa đi trạm xá”. Để thay đổi thói quen, nhận thức của bà con, cán bộ y tế của Trạm tích cực xuống cơ sở truyền thông bằng nhiều hình thức, vận động bà con khi có bệnh nên sớm đi khám để kịp thời điều trị.

"Mưa dầm thấm lâu", nhận thức của bà con nâng lên, chủ động sử dụng hiệu quả thẻ bảo hiểm y tế được cấp phát để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Cán bộ y tế của Trạm còn hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường, chủ động mắc màn khi ngủ,... Việc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng môi trường chuồng trại, xung quanh nhà ở được tiến hành thường xuyên; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng nhận các cấp, ngành địa phương chú trọng. Phòng chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ y tế của Trạm thường xuyên tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung đông người, theo dõi, giám sát những người đi làm ăn xa trở về và cách ly tại nhà 94 trường hợp. Ngoài ra, y tế 7/7 bản của xã còn được thường xuyên đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

Đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, Trạm còn đề xuất Trung tâm Y tế huyện trang bị thêm cơ sở vật chất, dụng cụ khám, chữa bệnh. Mỗi khi bệnh nhân đến khám không chỉ được tư vấn mà còn được khám, chẩn đoán chính xác, kịp thời chuyển tuyến các trường hợp nặng, cần sự can thiệp tốt hơn. Ngoài ra, các y sĩ còn tận dụng khuôn viên của Trạm trồng các loại cây thuốc để sử dụng trong khám, chữa bệnh đông y.

 Trạm Y tế xã còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị nhà trường đảm bảo sức khỏe cho học sinh, hướng dẫn các em giữ gìn vệ sinh nơi ở, khu bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh để nâng cao ý thức, nhận biết các dịch bệnh chủ động phòng tránh. Về các bản tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không sinh nhiều con ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy nên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của xã giảm hằng năm.

Trong năm 2020, Trạm Y tế xã đã khám và điều trị cho 4.029 lượt, trong đó điều trị nội trú 73 lượt, truyền thông 36 buổi, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong xã. Y sĩ Minh khẳng định: Trạm sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng đội ngũ y tế; đề xuất đầu tư trang bị cơ sở vật chất; làm tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia... Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...