Thứ sáu, 26/04/2024, 21:26 [GMT+7]

Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Thứ tư, 17/06/2020 - 10:38'
(BLC) - Thời gian qua, thành phố Lai Châu tập trung chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” và thu được nhiều kết qua nổi bật, góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. UBND thành phố Lai Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tuyên truyền các nội dung về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội bằng nhiều hình thức thiết thực như: qua hội nghị, hệ thống loa truyền thanh, thông tin lưu động, băng zôn, khẩu hiệu... Nhờ đó, đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của Chỉ thị 46-CT/TW; tích cực học tập, lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chị Phạm Thị Hải – Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cho biết: Thời gian qua, ngành văn hóa - thông tin và các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp của thành phố thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa phẩm trên địa bàn, phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập địa bàn, tạo môi trường văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.

Lớp 11A4.

Ngành Giáo dục thành phố luôn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho các em học sinh. (Trong ảnh: Một tiết học của các em học sinh lớp 11A4, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Nhằm lan tỏa Chỉ thị 46-CT/TW, thành phố xác định đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn tiêu chí chống sản phẩm văn hóa độc hại vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa làm căn cứ bình xét các danh hiệu văn hóa. Đề cao lối sống nghĩa tình, lành mạnh, ứng xử văn minh, đoàn kết cộng đồng, bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổ chức cho Nhân dân đăng ký các danh hiệu văn hóa và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã có trên 37.000 lượt đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Thành phố còn yêu cầu cấp ủy cơ sở chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện theo Chỉ thị 46-CT/TW vào báo cáo tổng kết hằng năm để đánh giá rút kinh nghiệm, coi đây là một trong các tiêu chí xét thi đua của cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua, Nhân dân 70/70 bản, tổ dân phố thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các lễ hội truyền thống tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Năm 2019, toàn thành phố có 96,6% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa (tăng 9,1% so với năm 2010); từ năm 2010 - 2020 có 5 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1.350 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND thành phố tặng Giấy khen. 67/70 bản, tổ dân phố văn hóa; 171/177 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá. Hiện tại, thành phố có 2/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Tân Phong, Đoàn Kết); 2/2 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Lai Châu phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Đoàn trường THPT trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống; giáo dục thẩm mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngoài ra, phối hợp tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”, Hội thi “Nét đẹp Đội viên”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” với bậc Tiểu học, “Tiến bước lên Đoàn” với bậc THCS... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Để tạo môi trường sống lành mạnh, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Các đơn vị trường học trên địa bàn căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tiễn đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12; lồng ghép, tích hợp các nội dung học tập và làm theo Bác trong các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân... Tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thanh thiếu nhi, đảm bảo đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp với lứa tuổi, môn học. Cô giáo Đặng Thị Nhài – Hiểu trưởng Trường THCS Đoàn Kết cho biết: Thông qua chương trình phát thanh măng non, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; sinh hoạt dưới cờ, các tiết hoạt động ngoại khóa ít nhất 1 buổi/tháng được tổ chức với các nội dung cụ thể, góp phần ngăn chặn, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ.

Để ngăn chặn và đẩy lùi các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập gây huỷ hoại đạo đức xã hội, thành phố còn thường xuyên tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá - thông tin. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành thành phố và cấp xã, phường; tổ chức các đợt kiểm tra theo chuyên đề, thường kỳ, đột xuất để phát hiện và ngăn chặn việc lưu hành, phát tán những ấn phẩm văn hoá độc hại. Trọng tâm là các cơ sở kinh doanh văn hoá phẩm và kinh doanh băng đĩa, hoạt động karaoke, dịch vụ Internet, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật. Qua công tác kiểm tra, không có vụ việc nào liên quan đến tàng trữ, sử dụng, kinh doanh, phát tán sản phẩm văn hoá độc hại. Môi trường văn hoá cơ bản lành mạnh, phát triển theo đúng định hướng của Đảng, quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đức Bình

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...