Thứ sáu, 26/04/2024, 10:54 [GMT+7]

Duy trì sỹ số học sinh sau tết

Thứ sáu, 03/02/2023 - 12:38'
(BLC) - Việc duy trì sĩ số học sinh luôn được Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (DTBT TH - THCS) xã Tá Bạ (huyện Mường Tè) đặt lên hàng đầu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tá Bạ - xã vùng cao biên giới của huyện Mường Tè, cách trung tâm huyện gần 100km, địa bàn rộng, các điểm trường không tập trung, dân cư phân bố rải rác xa khu vực trường. Địa hình chia cắt phức tạp, hiểm trở, đặc biệt xã có nhiều bản xa trung tâm như các bản: Là Si, Nhó Pó cách trường học trên 50km. Đời sống của bà con La Hủ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, một số gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em... Đây là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Năm học 2022-2023, Trường Phổ thông DTBT TH - THCS xã Tá Bạ có 17 lớp, với 420 học sinh ở 2 cấp học. Trong đó, bậc TH: 214 em, bậc THCS: 206 em; 90% số học sinh là con em dân tộc La Hủ đến từ 6 bản trên địa bàn xã. Thầy giáo Hà Nam Thắng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhiều năm trước, tình trạng học sinh không đến lớp, bỏ học giữa chừng còn diễn ra thường xuyên, nhất là vào thời điểm đầu năm học và sau tết Nguyên đán. Để đảm bảo duy trì sỹ số học sinh, sớm ổn định hoạt động dạy học và xây dựng nề nếp học tập, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền xã, bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, vận động phụ huynh quan tâm, đưa các con ra lớp đúng quy định; thông báo lịch nhập học của học sinh các cấp thông qua loa phát thanh của xã, bản.

xã Tá Bạ

Giờ học môn Địa lý của cô, trò Trường Phổ thông DTBT TH – THCS xã Tá Bạ (huyện Mường Tè). 

Đối với các thầy, cô giáo chủ nhiệm chủ động nắm chắc sỹ số học sinh của lớp, rồi trực tiếp xuống từng bản, cùng với bí thư chi bộ, trưởng bản vào tận nhà học sinh, thậm chí vào rừng sâu, nương rẫy của học sinh đó để vận động, giải thích lợi ích, tầm quan trọng của việc học tập cho chính học sinh cũng như gia đình để phối hợp cùng nhà trường đưa các em ra lớp đúng thời gian quy định. Hàng năm, nhà trường tổ chức ký cam kết đối với các bậc phụ huynh về trách nhiệm trong việc duy trì sỹ số, trong đó quy định rõ trách nhiệm mỗi bên cũng như các biện pháp phối hợp khi có hiện tượng học sinh bỏ học xảy ra.

Đặc biệt, trước mỗi kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ban Giám hiệu nhà trường mời họp phụ huynh để thông báo thời gian nghỉ tết, nhắc nhở các em quay trở lại học tập theo đúng lịch học. Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp quán triệt đến từng học sinh chấp hành các quy định của nhà trường, đảm bảo đúng thời gian lịch học; thực hiện báo cáo sỹ số học sinh của lớp hàng ngày...

Thầy giáo Pờ Lỳ Tư - giáo viên chủ nhiệm lớp 4 chia sẻ: “Đời sống của các em học sinh ở đây nhiều khó khăn, vất vả, vì vậy nhiều em phải lao động, kiếm tiền trang trải cuộc sống; một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học của con em, nhiều em có tư tưởng ở nhà chơi không muốn đến trường...  ảnh hưởng lớn đến việc duy trì sỹ số học sinh của nhà trường. Để học sinh trở lại trường lớp đầy đủ sau mỗi kỳ nghỉ tết, chúng tôi tích cực, chủ động phối hợp với cán bộ xã phụ trách bản xuống từng bản, vào nhà vận động học sinh đi học đều. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh ủng hộ, tạo điều kiện cho con em mình đến lớp”.

Vận động học sinh ra lớp đã khó, để các em gắn bó với trường, lớp lại càng khó hơn. Do vậy, nhà trường sắp xếp và tạo điều kiện cho các em được ăn, ở bán trú tại trường. Như vậy, các thầy, cô giáo có thời gian quan tâm sát sao tình hình, nắm bắt tâm lý, kịp thời tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh để có biện pháp hỗ trợ; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ...

Tại đây, các thầy, cô giáo còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chương trình văn nghệ, thể thao hấp dẫn để thu hút học sinh ra lớp và để các em thấy rằng “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Em Sì Té Hoa - lớp 7A cho biết: “Ngoài việc học tập trên lớp, chúng em còn được tham gia các buổi ngoại khóa, tổ chức tập luyện thể dục thể thao… Thông qua các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao đã tạo hứng thú cho các bạn học sinh thích đến lớp hơn ở nhà. Các hoạt động này rất bổ ích, vì vậy em rất thích đến trường để tham gia mỗi ngày”.

Với nhiều giải pháp, kinh nghiệm và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Phổ thông DTBT TH - THCS xã Tá Bạ, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh của nhà trường đến thời điểm ngày 1/2/2023 đạt trên 70%; phấn đấu hết tuần nâng tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh lên 90%; tỷ lệ chuyên cần hàng ngày của trường đạt 95%, công tác giảng dạy được đảm bảo đúng tiến độ theo đúng chương trình đã đề ra.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...