Thứ sáu, 26/04/2024, 10:52 [GMT+7]

Giải thể thao sở Tài nguyên – Môi trường 6 tỉnh Tây Bắc

Chủ nhật, 26/06/2022 - 21:11'
(BLC) - Trong 2 ngày (25-26/6), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lai Châu – Cụm trưởng Cụm thi đua số III đăng cai tổ chức Giải thể thao 6 tỉnh khu vực Tây Bắc chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT.

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.

Tham gia Giải có khoảng 300 vận động viên đến từ ngành TN&MT 6 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La. Các vận động viên thi đấu ở 5 môn: cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ nhóm 1, 2, 3), bóng bàn (đơn nam, đôi nam), tennis (đơn nam), kéo co, bóng đá.

Sau 2 ngày thi đấu với tinh thần và ý chí quyết tâm giành thành tích cao của công chức, viên chức và người lao động Sở TN&MT 6 tỉnh, Giải đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trao gần 60 giải cho các vận động viên đạt thành tích trong các môn thi đấu. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Sở TN&MT tỉnh Lào Cai; nhì toàn đoàn Sở TN&MT tỉnh Lai Châu; ba toàn đoàn Sở TN&MT tỉnh Điện Biên. Các đội còn lại đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

Các đội thi đấu môn cầu lông đôi nam nữ

Các đội thi đấu môn cầu lông đôi nam.

Đây là giải đấu được sở TN&MT các tỉnh tổ chức luân phiên tại 6 tỉnh nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...