Thứ sáu, 26/04/2024, 15:20 [GMT+7]

Hiệu quả hoạt động tổ tự quản

Thứ sáu, 21/08/2020 - 10:22'
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các huyện, thành phố, xã, phường tăng cường chỉ đạo tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thôn, bản, tổ dân phố (viết tắt là tổ tự quản) nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, giám sát chặt chẽ các trường hợp ra, vào địa bàn; kịp thời phát hiện trường hợp có yếu tố dịch tễ để xử lý theo quy định, nhất là những người từ vùng dịch trở về địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đối - Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Ngay khi Bộ Y tế thông tin về ca đầu tiên mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố khởi động lại hoạt động của tổ tự quản. Đây là việc làm thiết thực nhằm quản lý tốt biến động nhân khẩu; kịp thời phát hiện, xử lý người địa phương khác vào địa bàn. Thành viên tổ tự quản là lực lượng gần dân, dễ dàng phát hiện, ngăn chặn trường hợp ra, vào địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao”.
Hiện nay, BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động 994 tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thôn, bản, tổ dân phố. Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, mỗi tổ tự quản có từ 6 - 8 thành viên, gồm: trưởng bản, công an viên, y tế bản, trưởng ban công tác mặt trận, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, chi hội cựu chiến binh và chi hội nông dân bản. Tổ tự quản trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giám sát trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà; kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu tại địa phương, nhất là trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương. Thành viên tổ tự quản kê khai y tế nhân khẩu lưu, tạm trú tại thôn, bản, tổ dân phố. Mỗi thành viên tổ tự quản luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là lực lượng thực hiện việc “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà soát từng người”.

Ngay khi kích hoạt trở lại, từ đầu tháng 8 đến nay, tổ tự quản vào cuộc rà soát, điều tra, xác minh được 577 người đi về từ vùng có dịch; 1.958 trường hợp F3 và 1.210 F4 liên quan đến 2 ca F1, F2 đến từ Đà Nẵng. Với tinh thần khẩn trương, kịp thời, tổ tự quản tuyên truyền, vận động Nhân dân tại thôn, bản, tổ dân phố chấp hành tốt chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, giám sát, hướng dẫn, động viên các trường hợp cách ly y tế tại nhà; giúp đỡ gia đình có người đi cách ly tập trung. Kịp thời ngăn chặn người đang trong diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú rời khỏi vị trí cách ly, phát hiện, tố giác những trường hợp trốn khỏi nơi cách ly tập trung, cơ sở y tế. Thuyết phục trường hợp trốn khởi nơi cách ly chấp hành và tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. 100% tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao phòng, chống dịch Covid-19.

Thành viên Tổ tự quản Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) tuyên truyền cho bà con cách phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Vàng Thị Chính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu chia sẻ: “Từ đầu tháng 8 đến nay, các tổ tự quản trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc việc điều tra, nắm thông tin người từ vùng dịch trở về. Toàn thành phố có 239 người trở về từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch. Các tổ tự quản rà soát, phân loại trường hợp từ nơi có dịch trở về địa phương để áp dụng các biện pháp theo dõi, quản lý và cách ly chặt chẽ, đúng quy định. Thành viên tổ tự quản thực sự là “cánh tay nối dài” phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả ngay tại cơ sở”.
Đến một số xã: Bản Bo, Khun Há, Hồ Thầu, Bình Lư và thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) chúng tôi thấy 100% tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn, bản, tổ dân phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổ tự quản kịp thời điều tra, nắm bắt thông tin các trường hợp đi công tác, du lịch tại các địa phương có dịch trở về yêu cầu thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Các tổ tự quản tăng cường công tác truyền thông trên mọi phương diện để người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19. Từ đó, bà con biết cách phòng, tránh, bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.
Anh Lò Văn Quang (ở bản Hua Sẳng, xã Bản Bo) tâm sự: “Thời gian gần đây, thành viên Tổ tự quản Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bản Hua Sẳng đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn tôi cách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và vệ sinh nơi ở sạch sẽ, thoáng mát. Tổ tự quản động viên tôi không lo lắng thái quá mà phải chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Vậy nên tôi luôn trong tâm thế phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan. Tôi nhắc nhở người thân từ địa phương khác trở về phải khai báo y tế, chấp hành việc cách ly, phòng dịch Covid-19 hiệu quả”.
Tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh còn huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân dung dịch sát khuẩn, phun hóa chất khử trùng trường học, chợ và nơi đông dân cư. Là thành viên tổ tự quản, Chi hội Phụ nữ bản huy động hội viên may khẩu trang, cấp phát cho bà con phòng, chống dịch Covid-19. Hay như, lực lượng công an viên kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu tại địa phương, nhất là trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương. Mỗi việc làm của thành viên tổ tự quản từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao nhất.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...