Thứ sáu, 26/04/2024, 07:30 [GMT+7]

Kịp thời cấp cứu 93 nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm

Thứ ba, 16/03/2021 - 19:04'
(BLC) - Vừa qua, tại bản Háng Lìa 1 (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ), sau khi ăn cỗ cưới tại nhà ông Lù A Vàng (42 tuổi ở cùng bản), 93 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đã kích hoạt đội điều trị cơ động cùng các trang thiết bị y tế khẩn trương có mặt để xử trí vụ việc. Nhờ được cấp cứu kịp thời, không có trường hợp tử vong, sức khỏe các bệnh nhân đang bình phục.

Bệnh nhân được điều trị ngay tại bản.

Bệnh nhân được điều trị ngay tại bản.

Ông Lù A Vàng, bản Háng Lìa 1, xã Tả Ngảo cho biết: Trưa ngày 14/3, gia đình tổ chức đám cưới cho con gái và làm 70 mâm cỗ, hơn 400 người được mời và có mặt dự tiệc cưới. Cỗ cưới gồm: thịt gà luộc, rau cần xào lòng gà, hoa chuối rừng nộm quả chua, thịt lợn áp chảo, trứng chim cút luộc, nước ngọt đóng chai, canh khoai tây hầm xương lợn, cơm trắng, quýt và rượu trắng. Bà con dự đám cưới bắt đầu ăn từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày.

Sau khi ăn tiệc khoảng 1 giờ đồng hồ, một số người có biểu hiện đau bụng, nôn và tiêu chảy. Người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm là chị Sùng Thị Sình (bản Háng Lìa 1), tiếp đó rất nhiều người có cùng biểu hiện. Theo ông Sùng A Binh - Chủ tịch UBND xã Tả Ngảo: Ngay sau khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, đại diện chính quyền địa phương đã khẩn trương báo lên Trung tâm Y tế huyện để có phương án xử lý và sơ cấp cứu bệnh nhân.

Số người bị ảnh hưởng khá đông, nhiều người xuất hiện các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, cần xử trí kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc. Bác sỹ Hoàng Việt Bắc – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cho biết, sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã kích hoạt đội điều trị cơ động gồm 4 bác sỹ, 10 điều dưỡng, 1 xe cứu thương cùng các trang thiết bị y tế tới bản Háng Lìa 1. Ngay khi có mặt tại hiện trường, Đội đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ: phân loại bệnh nhân, tiến hành khẩn cấp sơ cấp cứu và tận dụng ngay lán bạt đám cưới để làm nơi điều trị dã chiến.

Qua nắm tình hình và phân loại bệnh nhân, có tổng số 420 người ăn cỗ cưới và 93 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 11 người từ 0 – 4 tuổi, 19 người từ 5 – 11 tuổi, 56 người từ 15 – 49 tuổi và 7 người trên 50 tuổi, người cao tuổi nhất 70 tuổi, người ít tuổi nhất gần 12 tháng tuổi. Trong số người có biểu hiện nghi ngộ độc có trường hợp chị Lý Thị Phường (28 tuổi, dân tộc Mông ở bản Nậm Khăn, xã Tả Ngảo) đang mang thai 7 tháng. 

Sau khi phân loại bệnh nhân, Đội điều trị cơ động tiến hành truyền dịch giải độc và bù nước, điện giải cho các bệnh nhân mất nước do các biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Các bác sỹ cũng nhận định, nếu không kịp thời xử trí, các bệnh nhân bị mất nước sẽ giảm chức năng chuyển hóa của toàn bộ cơ thể, bị ảnh hưởng như: thiếu máu, người có biểu hiện lơ mơ và suy tuần hoàn. Cùng với đó, khi cơ thể thiếu chất điện giải người bệnh sẽ mệt lừ đừ, nôn mửa, co giật, bụng chướng, rối loạn nhịp tim, ngưng tim và dẫn đến tử vong.

Cùng với việc chuyển bệnh nhân Lý Thị Phường tới điều trị tại Trung tâm Y tế số 2 của huyện, các thành viên Đội điều trị cơ động tiến hành truyền dịch giải độc cấp bù nước, chất điện giải và động viên, trấn an tinh thần các bệnh nhân. Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Vân (Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ) cho hay: Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các thành viên trong Đội ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị và thông tin về sự cố an toàn thực phẩm đã được kịp thời giải quyết.

Bằng sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng, tới thời điểm hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định trở lại, không còn trường hợp phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế. Nguyên nhân của sự cố an toàn thực phẩm tiếp tục được làm rõ và không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh báo về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...