Thứ sáu, 26/04/2024, 07:54 [GMT+7]

Lực lượng vũ trang tỉnh: Giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ hai, 25/06/2018 - 11:15'
(BLC)  - Do mưa lớn kéo dài, từ đêm ngày 23 đến sáng ngày 25/6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện lũ ống, lũ quét gây hậu quả nặng nề. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ (DQTV) có mặt tại các địa bàn trọng yếu, cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng địa phương tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp Nhân dân vùng lụt bão.

Theo đó, đã tham gia giải phóng hơn 1.000m3 đất đá sạt lở từ km11 đến km15 (thuộc quốc lộ 4D) đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; km356 (thuộc quốc lộ 32), đoạn qua bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên; tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ; giải phóng trên 500m3 đất đá trên quốc lộ 32, đoạn qua bản Phiêng Phát (xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên); tìm kiếm người mất tích, san ủi đất đá, giải phóng điểm sạt lở tại xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ) …

Tính đến sáng ngày 25/6, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 10 chuyến xe, 102 cán bộ, chiến sĩ thường trực, 185 cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; hướng dẫn, vận động Nhân dân các vùng trọng yếu, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất di dời đến địa điểm an toàn.

Trịnh Hồng Hải - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...