Thứ sáu, 26/04/2024, 11:28 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ sáu, 11/09/2020 - 08:50'
(BLC) - Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Để phong trào tạo sự chuyển biến sâu rộng, thu hút Nhân dân tham gia, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tới các bản, khu dân cư. Chủ động lồng ghép các nội dung của phong trào với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… Với cách làm này, phong trào từng bước đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức tham gia của người dân.

Tại xã San Thàng (thành phố Lai Châu) ngoài triển khai tuyên truyền nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH, xã gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới. Theo đó, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức cho bà con lao động tổng vệ sinh các tuyến đường nội bản. Vận động các gia đình di dời chuồng trại ra xa nhà, chỉnh trang lại nhà sạch đẹp. Thường xuyên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Đến nay, toàn xã có 11 tổ an ninh Nhân dân, 11 tổ hòa giải. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm sau cao hơn năm trước, riêng năm 2019 tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 96,2%; 100% các bản xây dựng hương ước. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp với 11 đội văn nghệ quần chúng; nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hơi, bóng đá thành lập thu hút đông đảo bà con tham gia. Đặc biệt, 15 năm liên tiếp xã San Thàng dẫn đầu trong phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Đội văn nghệ người cao tuổi xã San Thàng (thành phố Lai Châu) thường xuyên tập luyện tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương.

Đội văn nghệ Người cao tuổi xã San Thàng (thành phố Lai Châu) thường xuyên tập luyện, tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào TDĐKXDĐSVH ở thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) chuyển biến tích cực. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi. Nhân dân tích cực đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, đời sống của bà con ngày được nâng cao, mang lại diện mạo mới cho thị trấn. Thị trấn hiện có 100% bản có nhà văn hóa, 90% hộ, 100% cơ quan, đơn vị trường học đạt danh hiệu văn hóa, 100% bản ký cam kết tham gia phòng chống tội phạm. Tất cả khu dân cư có chi hội khuyến học, 25 hộ và 5 dòng họ được công nhận là dòng họ, gia đình học tập.

Sau 20 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH đã lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, các gia đình đã tự ý thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Mỗi thành viên trong gia đình ý thức được việc xây dựng gia đình văn hóa là nền tảng cốt lõi xây dựng một xã hội, một cộng đồng tốt đẹp hơn. Đến nay, tỷ lệ số hộ gia đình được công nhận là "Gia đình văn hóa" trên toàn tỉnh đạt 82,5%. Cùng với đó, phong trào xây dựng “Bản, khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” hoạt động sôi nổi, rộng khắp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hiện toàn tỉnh có 78,2% bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm quy hoạch đất, đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, tổ chức hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến các bản, khu dân cư. Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng nhà văn hóa cấp xã, bản. 100% nhà văn hóa xây dựng mới được đầu tư trang thiết bị chuyên dùng phù hợp, về cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp; sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của Nhân dân. Đồng thời, duy trì tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc với 40 lễ hội thường niên của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Thông qua việc triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội tăng 1 - 2%/năm. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng được phát huy, diện mạo của các khu dân cư ngày càng được đổi mới, đường làng, ngõ xóm được bêtông hóa, sạch đẹp”.

Với những thành quả đạt được từ phong trào "TDĐKXDĐSVH” đã thổi làn gió mới mang lại diện mạo mới cho nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh, thắt chặt thêm tình đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...