Thứ sáu, 26/04/2024, 07:59 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép

Thứ sáu, 17/12/2021 - 14:23'
Khắc phục những khó khăn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép: vừa triển khai phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; bảo vệ “vùng xanh” an toàn.

Chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ vào ngày đầu tháng 11. Trước khi vào được các khoa, phòng của đơn vị, chúng tôi làm thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ở khu vực ngoài cổng. Có mặt tại khu vực phòng khám, dù người dân đến khám bệnh không nhiều nhưng không vì thế mà nhân viên y tế ở đây quên nhiệm vụ hướng dẫn mỗi người lấy số thứ tự; nhắc nhở đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Ngoài ra, người dân lần đầu đến khám còn được phát tờ rơi về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Teo Thị Viện ở bản Phai Cát, xã Khổng Lào chia sẻ: “Hôm nay, tôi đưa cháu đến khám ở Trung tâm Y tế huyện. Cháu bị viêm sưng bộ phận sinh dục. Tôi được các y sỹ hướng dẫn, nhắc nhở đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. Cháu tôi được bác sỹ thăm khám nhiệt tình, nhẹ nhàng”.

Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ thăm khám cho bệnh nhân nhi.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ có 4 phòng chức năng, 4 khoa lâm sàng, quy mô 100 giường bệnh. Ngoài ra, quản lý 15 trạm y tế, 2 phòng khám đa khoa khu vực với 279 cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế.

Bác sỹ Đồng Xuân Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Tuy cán bộ, y, bác sỹ trên địa bàn còn thiếu nhưng Trung tâm luôn nỗ lực để thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khám, chữa bệnh cho người dân. Đối với nhiệm vụ khám, chữa bệnh, trung tâm trang bị cơ bản đầy đủ các thiết bị y tế, sơ cấp cứu, khám, chữa bệnh ban đầu; tổ chức khám phân luồng; treo tranh, áp phích, dán tờ rơi nhắc nhở bà con đến khám tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch. Với những trường hợp bệnh nhẹ, khuyến khích Nhân dân điều trị ngoại trú tại gia đình. Trường hợp bệnh nặng, hạn chế người nhà đến thăm, chăm sóc, mỗi người bệnh khuyến cáo chỉ có một người chăm sóc; có thể thay phiên nhau. Hàng tháng huy động lực lượng y, bác sỹ tham gia công tác tiêm phòng vắc-xin; triển khai các chương trình y tế dự phòng. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, trung tâm thành lập các tổ đội truy vết nhanh; lấy mẫu xét nghiệm trường hợp F liên quan đến các ca bệnh. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với lực lượng chức năng siết chặt công tác quản lý người vào địa bàn.

Ngoài ra, trung tâm còn chủ động xây dựng kịch bản, phương án cho những tình huống có thể xảy ra về dịch bệnh. Chuyển khoa hồi sức cấp cứu thành khu vực cách ly các trường hợp F0, F1; chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ, máy thở.

Nhiều lần đi cùng với đội ngũ y, bác sỹ khi điều tra, truy vết nhanh các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh Covid-19, chúng tôi mới thấu hiểu được vất vả, hy sinh của họ. Người ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ kín mít; những giấc ngủ tạm bợ 1-2 tiếng trong đêm; bữa ăn vội vàng. Tôi vẫn nhớ câu chuyện của điều dưỡng Trịnh Thị Mai ở Phòng khám Đa khoa khu vực Mường So tham gia truy vết nhanh các trường hợp liên quan đến ca bệnh 7500 - công dân xã Khổng Lào được đón về từ tỉnh Bắc Giang tái dương tính với SARS-CoV-2 hồi đầu tháng 7. Hơn 1 ngày chị luôn chân luôn tay với công việc ghi sổ sách; rồi cùng đồng nghiệp lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong đêm; hoàn thiện các quyết định cách ly đưa đến tận từng hộ dân. Vừa đói, vừa mệt, đôi chân chị bước đi không vững; nụ cười tươi thường ngày không còn trên môi. Từng phút, từng giây chị luôn nỗ lực làm xong công việc để trở về gia đình, chăm sóc con nhỏ.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ phát huy vai trò của các đội tham gia chống dịch: điều tra, xác minh, xét nghiệm; tình nguyện… Phối hợp tổ chức thực hiện cách ly trên 5.200 người; lấy hơn 4 nghìn mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; tiếp nhận và bàn giao 12 trường hợp F0 đã điều trị khỏi bệnh trở về địa phương; triển khai tiêm được 42.240 liều vắc-xin ngừa Covid-19, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 mũi đạt 52,6%. Tổ chức khám bệnh cho hơn 130 nghìn lượt người, trong đó, điều trị nội trú gần 1.100 trường hợp, điều trị ngoại trú và kê đơn khoảng 11 nghìn người. Duy trì thực hiện tốt các công tác y tế dự phòng.

Xác định, cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 còn lâu dài, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện biên giới vẫn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Thời điểm này, chiến sỹĩ áo trắng được phân công đang tiếp tục lên đường đến các xã vùng biên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân. Đội ngũ ở đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Rời Trung tâm Y tế huyện, chúng tôi hy vọng và cầu chúc cho những chiến binh áo trắng có thật nhiều sức khỏe; vững tin chống dịch; hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...