Thứ sáu, 26/04/2024, 19:58 [GMT+7]

Nỗ lực về đích nông thôn mới

Thứ hai, 17/08/2020 - 09:56'
Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện nay xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) đạt 13/19 tiêu chí. Thời điểm này xã đang tập trung huy động nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, quyết tâm về đích NTM vào cuối năm 2020.

Về Thèn Sin những ngày này chúng tôi cảm nhận sự “thay da đổi thịt” nơi đây. Những con đường lầy lội trước kia được thay thế bằng những con đường bêtông, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Những ngôi nhà cao tầng khang trang san sát hai bên đường; các quán tạp hóa, dịch vụ mọc lên ngày một nhiều, tạo cho trung tâm xã thêm sầm uất, nhộn nhịp.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin cho biết: “Năm 2012, xã Thèn Sin bắt tay vào xây dựng NTM. Xã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phân công cán bộ xã phụ trách các bản để hướng dẫn Nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Sau 8 năm thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt, Ban Chỉ đạo NTM xã xây dựng kế hoạch chuyên đề, tập trung thực hiện tiêu chí hộ nghèo và thu nhập, tận dụng những thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng trồng loại cây có giá trị kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2020”.
Để về đích NTM theo đúng lộ trình, xã thành lập 8 tổ phụ trách các bản, phân công nhiệm vụ, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng chi bộ, từng bản, từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền tới từng hộ dân, thông qua các buổi họp bản… Nhờ đó, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Người dân đã nắm được sự cần thiết, mục đích, yêu cầu cũng như nội dung, phương pháp, cách làm, từ đó xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM.

Đoàn viên thanh niên xã Thèn Sin làm đường giao thông nông thôn tại bản Lở Thàng 2.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Thèn Sin là xã sớm hoàn thành tiêu chí số 4 về điện. Toàn xã có 8/8 bản có điện lưới quốc gia với 100% số hộ được sử dụng điện. Đặc biệt, thực hiện phong trào điện chiếu sáng nông thôn do huyện phát động, những năm qua, xã triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện xây dựng được 100 cột đèn, 162 bóng, chiều dài 8,72km, với tổng số tiền Nhân dân đóng góp trên 234 triệu đồng, hiện 8/8 bản hoàn thành điện chiếu sáng nông thôn.
Đồng chí Lù A Kèn - Bí thư Chi bộ bản Lở Thàng 2 vui mừng nói: “Trước khi xây dựng NTM, Thèn Sin là xã nghèo, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, kinh tế nghèo nàn, đời sống của bà con nhiều thiếu thốn. Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân trong xây dựng NTM, đến nay cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp công, góp sức, chung tay xây dựng NTM”.
Hiện nay, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, đặc biệt là dồn sức cho các tiêu chí khó. Đối với tiêu chí thu nhập, đến hết năm 2019 đạt 28 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm. Xã tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển các giống cây trồng, vật nuôi có lợi thế của xã như: lúa chất lượng cao, chè, mắc-ca, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung, thủy sản. Đồng thời, thâm canh tăng vụ trên diện tích chân lúa một vụ như: ngô, các loại rau màu... Ngoài ra, xã còn thực hiện tốt việc triển khai các mô hình liên doanh, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm (cây chè, chanh leo...), góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.
Đối với tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đến nay tổng số hộ nghèo của xã còn 165 hộ (chiếm 24,16%). Để giảm nghèo bền vững, xã tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích cây mắc-ca hiện có, tăng gia sản xuất, thâm canh tăng vụ, thực hiện tốt các mô hình hỗ trợ trồng cây ăn quả... tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm. Cùng với đó, xã thực hiện quản lý hiệu quả các chương trình dự án, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững cho những hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020. Đồng thời phân công các chi bộ cơ quan, các tổ chức đoàn thể xã, các đồng chí Ban Chấp hành phụ trách bản giúp đỡ các hộ đăng ký thoát nghèo. Xã phấn đấu đến hết năm 2020 số hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 82 hộ (đạt 11,91%).
Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thèn Sin đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ vệ sinh nhà ở, đường ngõ xóm, chủ động phân loại rác thải, đào hố rác, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường bản xanh - sạch - đẹp, thành lập các tổ thu gom, phân loại rác. Đến nay, xã có 646/679 hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (đạt 95%); 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều có cam kết bảo vệ môi trường; 8/8 bản thực hiện nghiêm việc mai táng theo quy hoạch.
Những giải pháp vững chắc cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân, tin rằng xã Thèn Sin sẽ đạt các tiêu chí còn lại, về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra vào cuối năm 2020.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...