Thứ sáu, 26/04/2024, 13:12 [GMT+7]

“Tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”

Chủ nhật, 18/04/2021 - 17:20'
(BLC) - Sáng nay (18/4), Huyện đoàn Nậm Nhùn phối hợp với các trường: THPT và Dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Nhùn tổ chức Diễn đàn: “Tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường” và “Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên”.

Tại Diễn đàn, các báo cáo viên đã phổ biến kiến thức liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên; kỹ năng xử lý, giải quyết tình huống, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường; kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho độ tuổi vị thành niên, đoàn viên, thanh niên.

Các tiểu phẩm tuyên truyền về nội dung ngăn chặn bạo lực học đường - sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên; chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp... đã giúp các em nắm rõ hơn những nội dung tuyên truyền tại Diễn đàn.

Tuyên truyền viên phổ biến kiến thức pháp luật về bạo lực học đường tại diễn đàn.

Tuyên truyền viên phổ biến kiến thức pháp luật về bạo lực học đường tại Diễn đàn.

Đồng chí Vàng Thị Lun – Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn cho biết: Diễn đàn được tổ chức với mục đích giúp các em học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, tình yêu và gia đình. Đồng thời, trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường, hiểu thêm các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...