Thứ sáu, 26/04/2024, 22:19 [GMT+7]

Tăng cường hiệu quả phát ngôn cho báo chí

Thứ ba, 20/03/2018 - 21:08'
(BLC) - Đó là một trong những mục tiêu đặt ra tại Hội nghị thông tin chuyên đề về “Nâng cao kỹ năng phát ngôn, ứng phó, giải quyết khủng hoảng truyền thông và tư duy mới trong thời đại cách mạng 4.0” được UBND tỉnh tổ chức sáng nay (20/3).

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam; Tống Thanh Hải - Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam nêu một số ưu điểm và nhược điểm của báo chí Việt Nam trong thời đại cách mạng 4.0; nguyên nhân và nguồn gốc dẫn đến khủng hoảng về truyền thông; những việc cần làm để giải quyết khủng hoảng về thông tin. Đối với chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, người trả lời trực tiếp cần bao quát vấn đề tốt; nghe kỹ và trả lời đủ ý với câu hỏi, không trả lời khi chưa nắm chắc vấn đề; trả lời và chịu trách nhiệm cho lời phát ngôn...

 Cuộc cách mạng 4.0 chưa từng có trong lịch sử nhân loại với những đột phá về công nghệ, tạo ra khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của toàn thế giới cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Do đó, mỗi người cần hiểu và tiếp cận cuộc cách mạng này một cách khoa học, có chọn lọc cái hay của thế giới để biến thành của mình; dũng cảm so mình với thế giới; tư duy ngang tầm với hành động; phải tự tin vào chính mình.

Qua Hội nghị nhằm quán triệt tới người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin, tăng cường hiệu quả phát ngôn cho báo chí, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh nhà đến Nhân dân cả nước và quốc tế, từ đó thu hút đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...