Thứ sáu, 26/04/2024, 20:32 [GMT+7]

Tam Đường: Thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ

Chủ nhật, 24/06/2018 - 19:52'
(BLC) - Từ ngày 23-24/6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Tam Đường gây sạt lở giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 4D và thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng con người.

Cụ thể, mưa lớn khiến sạt lở nghiêm trọng tuyến quốc lộ 4D (đoạn từ km69 đến km89 thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Hiện, cơ quan chức năngchưa thống kê được có bao nhiêu điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 4D từ Lai Châu - Lào Cai. Đất đá, nước lũ làm hỏng gần 200m mặt nền đường tại km69+200 đến 69+400.

Người dân bất chấp nguy hiểm đánh bắt cá tại khu vực suối ở xã Bình Lư.

Tại xã Sơn Bình, lũ kèm theo sạt lở đất đã cuốn trôi hoàn toàn 2 trại cá nước lạnh và 1 người bị mất tích. Ước tính thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng. Ông Vũ Văn Luận - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình cho biết: “Mỗi năm vào mùa mưa lũ trên địa bàn xã có nhiều thiệt hại về người và tài sản. Với địa hình nhiều núi cao xen kẽ các khe suối và thường xuyên xuất hiện gió lốc làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất. Hiện, chúng tôi huy động tối đa cán bộ, dân quân và Nhân dân đến hỗ trợ 2 trại cá thu dọn đồ dùng và tìm kiếm người mất tích. Xã mong muốn các cơ quan chuyên môn nhanh chóng giúp địa phương khắc phục hậu quả. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bị thiệt hại sớm khắc phục để ổn định cuộc sống. Đây là trận lũ lớn cả chục năm mới xuất hiện. Do sạt lở nghiêm trọng hiện địa phương vẫn chưa tiếp cận được một số trại cá phía đầu nguồn suối”.

Gia đình ông Đỗ Chí Đoàn và bà Đỗ Thị Hương (thiệt hại trại cá nước lạnh, có thâm niêm hàng chục năm nuôi cá trên địa bàn) cho biết: “Đây là trận lũ lớn nhất chúng tôi gặp phải. Toàn bộ các bể cá giống, cá thịt của gia đình bị mất trắng, ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng”. 

Tuyến tỉnh lộ 136 qua xã Bản Hon cũng bị tê liệt tại khu vực ngầm tràn bản Thẳm và sạt lở đất tại khu vực Nhà văn hoá bản Chăn Nuôi. Tình trạng ách tắc cũng xảy ra tại các xã: Bình Lư, Khun Há gây chia cắt giao thông về một số bản. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và cử cán bộ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các điểm sạt lở và tìm kiếm người bị mất tích cũng như giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ cuốn trôi mặt đường quốc lộ 4D, đoạn qua Thủy điện Chu Va.

Ông Trần Văn Sứng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết, 6 giờ sáng nay, lũ bắt đầu xuất hiện trên suối Nậm Dê thuộc xã Sơn Bình, đến 8 giờ thì bên sườn núi phía taluy dương trên quốc lộ 4D sạt lở lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện, chúng tôi chưa thể thống kê hết các thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Cơ quan chuyên môn huyện đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc san gạt để sớm lưu thông tuyến quốc lộ 4D. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá dưới dòng nước lũ.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến khảo sát, thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả, thường trực nêu cao cảnh giác, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất thườngtrong đêm nay và nhưng ngày tiếp theo. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Phạm Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...