Thứ sáu, 26/04/2024, 10:33 [GMT+7]

Thanh niên Sìn Hồ tri ân người có công với cách mạng

Thứ bảy, 22/07/2017 - 09:40'
(BLC) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Huyện đoàn Sìn Hồ đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7, Huyện đoàn Sìn Hồ tổ chức tuyên truyền Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) với nhiều hình thức: treo băng zôn, khẩu hiệu, sinh hoạt chi đoàn, nói chuyện lịch sử về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Từ đó, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi trong huyện hăng hái tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; động viên, thăm hỏi thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức tu sửa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các nghĩa trang, bia tưởng niệm, di tích lịch sử văn hoá.

Đoàn viên, thanh niên huyện Sìn Hồ thăm hỏi, tặng quà thương binh Sùng A Gió (bản Sà Dề Phìn, xã Sà Dề Phìn).

Ban Thường vụ Huyện đoàn tham gia phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn". Cùng với các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong. Ngày 26/7, Huyện đoàn sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, cấp uỷ, chính quyền xã Chăn Nưa và Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Lai Châu II tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ thanh niên xung phong tại xã Chăn Nưa.

Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc cũng tích cực truyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tự nguyện quyên góp và tặng quà gia đình chích sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong (mỗi suất quà trị giá 200.000 - 500.000 đồng). Điển hình cho hoạt động hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) trên địa bàn huyện Sìn Hồ là đoàn viên, thanh niên các xã: Chăn Nưa, Pa Tần, thị trấn Sìn Hồ và Sà Dề Phìn. Tại xã Chăn Nưa, Đoàn Thanh niên xã đã huy động 50 đoàn viên, thanh niên lao động vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ thanh niên xung phong; tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã chuẩn bị tốt các nội dung buổi Lễ dâng hương và thắp nến tri ân. Đoàn xã Pa Tần huy động 30 đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã; tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã chuẩn bị tốt các nội dung buổi Lễ vào ngày 26/7. Đoàn thị trấn huy động 30 đoàn viên lao động vệ sinh nghĩa trang, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình có công với cách mạng… trên địa bàn. Đoàn xã Sà Dề Phìn huy động 30 đoàn viên giúp 1 hộ gia đình chính sách tu sửa nhà. Đoàn viên, thanh niên các xã khác cũng đã và đang tích cực quyên góp, cùng với các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà tri ân với gia đình có công với cách mạng.

Anh Sùng A Nhè - Phó Bí thư Huyện đoàn Sìn Hồ cho biết: “Các hoạt động được Huyện đoàn tổ chức hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Sìn Hồ. Từ đó, đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về những hy sinh, mất mát và đóng góp lớn lao của các thương binh, liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong... phấn đấu học tập, công tác xây dựng huyện ngày một giàu đẹp hơn”.

Đảm bảo Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn diễn ra trang trọng, ý nghĩa, hiện nay, Huyện đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo đến cấp uỷ, chính quyền các xã; phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể cùng tham gia tổ chức; chuẩn bị các điều kiện vật chất, nhân lực phục vụ buổi Lễ…

Từ các hoạt động tri ân, khẳng định tuổi trẻ huyện Sìn Hồ luôn hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân trong các cuộc kháng chiến cứu nước bằng nhiều việc làm thiết thực.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...