Thứ sáu, 26/04/2024, 20:19 [GMT+7]

Vùng biên đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ tư, 30/12/2020 - 15:07'
(BLC) - Hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, những năm gần đây, huyện biên giới Phong Thổ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, mang lại hiệu quả tích cực.

Sau đợt giá rét kéo dài, huyện Phong Thổ đón những ngày nắng ấm. Những rặng hoa cúc quỳ đang thời điểm nở rộ, gợi cảm giác ấm cúng, vui tươi chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Hòa vào bức tranh nhiều màu sắc ấy, xe chúng tôi tiến về thị trấn Phong Thổ - điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài của huyện. Từ năm 2015-2020, 433 hội viên khuyến học thị trấn cùng với nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục. Kết quả, đã làm mới 250m2 rèm cửa, sửa chữa 80m2 mái tôn, mua 4 máy lọc nước, 6 camera, 20 chậu hoa, 20 chậu cây cảnh, làm mới 800m2 sân bê tông… tại các trường, điểm trường trên địa bàn thị trấn. Số tiền xã hội hóa để ủng hộ các phong trào của học sinh lên đến trên 700 triệu đồng; mua đồ dùng học tập, quà tết ủng hộ học sinh nghèo đạt gần 80 triệu đồng. 

Đồng chí Mai Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Phong Thổ cho biết: “Hiện nay, toàn thị trấn có 1.060 gia đình, 2 dòng họ, 5 đơn vị học tập, 5 tổ dân phố thực hiện tốt cộng đồng học tập. Điều đó đã góp phần tích cực khơi dậy truyền thống hiếu học, xây dựng đời sống văn hóa, giảm thiểu các tệ nạn xã hội ở địa phương”.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, các bậc phụ huynh ở bản Vàng Pheo (xã Mường So) quan tâm hơn đến việc học của con cháu.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, các bậc phụ huynh ở bản Vàng Pheo (xã Mường So) quan tâm hơn đến việc học của con em.

Coi trọng, lấy “xây dựng xã hội học tập từ cơ sở làm mục tiêu và nội dung hoạt động”, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Khổng Lào cũng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp ở các bản. Qua thống kê, toàn xã có 10 chi hội khuyến học với hơn 800 hội viên. Trong xã đã xuất hiện nhiều gia đình hiếu học như các ông: Vàng Văn Trại (bản Huổi Phặc), Vàng Văn Chinh (bản Khổng Lào), Lò Văn Chức (bản Huổi Nả). Có các dòng họ hiếu học như: Tao (bản Huổi Loỏng), Lù (bản Huổi Nả), Lò (bản Phai Cát). Cụm dân cư hiếu học ở các bản: Khổng Lào, Phai Cát, Huổi Nả, Huổi Phặc.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, không chỉ ở thị trấn Phong Thổ, xã Khổng Lào, công tác khuyến học, khuyến tài còn được nhiều địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm. Có thể kể đến các xã: Mường So, Hoang Thèn, Sin Suối Hồ, Ma Ly Pho… Ngay cả khu vực vùng cao như: Mù Sang, Pa Vây Sử từng được đánh giá khó khăn trong công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần nhưng nay đã đổi thay rõ nét. Nhiều hộ dân tạo điều kiện cho con ra lớp, đưa-đón con đến trường vào các ngày đầu tuần, cuối tuần hay phối hợp với nhà trường giáo dục con cái. Các thầy, cô giáo không còn phải thường xuyên đến từng nhà thuyết phục phụ huynh dịp đầu năm học, sau tết nguyên đán. Thậm chí một số hộ nhà gần trường, kinh tế khó khăn cũng tình nguyện đóng góp lương thực cho con ăn ở tại trường để có nhiều thời gian học tập.

Chia sẻ về kinh nghiệm hay trong đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài của huyện, đồng chí Nguyễn Vương Hùng – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ nói: “Các cấp Hội Khuyến học trong huyện chủ động phối hợp với các bên liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Hội Khuyến học cấp trên về công tác khuyến học, khuyến tài đến Nhân dân bằng nhiều hình thức. Lồng ghép thực hiện với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa. Ngoài ra, các cấp Hội cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn xây dựng, củng cố, kiện toàn các trung tâm học tập cộng đồng”.

Một giải pháp hữu hiệu khác chính là phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài đến các chi hội khuyến học thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Tích cực xây dựng Quỹ khuyến học các cấp, kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Hội Khuyến học huyện đã động viên, khen thưởng với tổng trị giá trên 28 triệu đồng cho 94 học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi THPT quốc gia. Hội Khuyến học cơ sở khen thưởng 2.971 hội viên, 117 lượt dòng họ hiếu học, 171 cộng đồng học tập và 54 đơn vị học tập. Công tác khuyến học, khuyến tài từ đó tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Giờ đây, toàn huyện Phong Thổ có 6.045 gia đình, 117 lượt dòng họ, 55 cộng đồng, 54 đơn vị học tập. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện nhà với 100%: trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non vào lớp 1; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; học sinh tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ người biết chữ, học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng qua các năm.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...