Thứ sáu, 26/04/2024, 07:04 [GMT+7]

Văn minh, lành mạnh và không khói thuốc lá

Thứ sáu, 16/10/2020 - 10:00'
Đó là cảm nhận của nhiều người dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu, cũng như các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thơm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và những quy định cụ thể của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công đoàn Viên chức tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quy chế văn hóa công sở có nội dung cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc; đưa việc vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng vào tiêu chí thi đua danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; treo panô, biển cấm hút thuốc lá tại nơi thích hợp, rễ quan sát; tổ chức các lớp tập huấn, buổi sinh hoạt công đoàn có nội dung tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng tới môi trường sống; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá…”.

Bảo tàng tỉnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong cơ quan.

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự chuyên đề về phòng chống tác hại thuốc lá nhằm tuyên truyền tới đông đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về phòng, chống tác hại thuốc lá để nhân rộng trong cộng đồng. Từ đó, dần bỏ thói quen sử dụng thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá. Cán bộ, đoàn viên nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền của công chức, viên chức, người lao động được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; nhất là lực lượng công chức, viên chức, người lao động trẻ hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá. Các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong tuyên truyền và thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chị Phạm Thị Thành, xã San Thàng (thành phố Lai Châu) chia sẻ: “Tôi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh nhiều lần, ngoài việc đảm bảo thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thông thoáng thì tất cả những người đến giao dịch đều cảm nhận môi trường làm việc văn minh, lành mạnh và không khói thuốc lá. Chúng tôi quan sát thấy, ai có ý định hút thuốc hoặc cầm bật lửa để châm thuốc thì ngay lập tức có người nhắc nhở kịp thời”.

Y học đã có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá chứa gần 7.000 chất độc, trong đó gần 70 chất được chứng minh có thể dẫn đến ung thư như: ung thư phổi, khí quản, phế quản…; khói thuốc lá có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe; việc sử dụng thuốc lá cũng gây ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, xã hội và môi trường sống. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu mọi người thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dẫn chúng tôi thăm Phòng trưng bày của Bảo tàng tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thời - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “Để việc không hút thuốc lá của viên chức thực hiện triệt để tại cơ quan thì ngoài việc treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi thích hợp, dễ quan sát, quán triệt tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể, thì đơn vị còn gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Các thuyết minh viên khi đón các đoàn khách thăm quan, nếu có du khách hút thuốc lá thì đều được nhắc nhở nhẹ nhàng. Đến nay môi trường làm việc không khói thuốc lá tại cơ quan được thực hiện triệt để”.

Thói quen hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị cơ bản không còn xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, việc hút thuốc lá ngoài môi trường cơ quan, đơn vị trở thành thói quen khó bỏ của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Do vậy, ngoài việc đa dạng các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thì chế tài xử phạt người hút thuốc lá cần phải quyết liệt, mạnh tay hơn nữa. Đồng thời quản lý chặt chẽ, nghiêm túc việc mua, bán thuốc lá, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên và người dưới 18 tuổi. Từ đó, không những “môi trường văn minh lành mạnh không khói thuốc lá” được hình thành ở các cơ quan, đơn vị Nhà nước mà còn cả trong đời sống xã hội.

Nhật Minh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...