Thứ sáu, 26/04/2024, 09:10 [GMT+7]

Xây dựng cộng đồng học tập ở thị trấn Tân Uyên

Thứ hai, 25/01/2021 - 09:19'
(BLC) - Mặc dù địa bàn rộng gồm 19 bản, tổ dân phố gồm 10 dân tộc cùng chung sống nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể giúp Hội Khuyến học thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) thuận lợi triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của Nhân dân. Góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, thị trấn Tân Uyên được hỗ trợ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị. Phát huy lợi thế đó cùng với có quốc lộ 32 chạy qua, vùng nguyên liệu chè rộng lớn, Nhân dân các dân tộc đoàn kết, đồng lòng vượt khó phát triển kinh tế với thu nhập hết năm 2020 đạt 38 triệu đồng/người. Nhờ vậy, sự nghiệp giáo dục của thị trấn ngày càng được quan tâm, nâng cao chất lượng. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS thực hiện đồng bộ, thường xuyên. Đến nay, thị trấn có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 6 trường mầm non, tiểu học, THPT, nội trú đạt chuẩn mức độ 1 và trường THCS đạt chuẩn mức độ 2.

Nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng công tác khuyến học khuyến tài, Trường THCS thị trấn Tân Uyên trở thành đơn vị đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng công tác khuyến học khuyến tài, Trường THCS thị trấn Tân Uyên trở thành đơn vị đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Hợi - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn cho biết: Hằng năm, Hội Khuyến học thị trấn đều nhận được sự quan tâm của Hội cấp trên, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn và không thể thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể cùng ban lãnh đạo tổ dân phố, bản tạo điều kiện thuận lợi để các chi hội khuyến học hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào khuyến học, khuyến tài cũng được doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài thị trấn ủng hộ thông qua tặng tiền, hiện vật giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Từ nguồn quỹ đó, 5 năm qua, UBND thị trấn đã khen thưởng 932 học sinh giỏi các cấp với số tiền gần 90 triệu đồng.

Hoạt động với phương châm: khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập trong nhà trường và ngoài xã hội; khuyến khích học sinh có tài năng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đi học, Hội Khuyến học thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Từ năm 2015 - 2020, Hội đã thành lập 19 chi hội khuyến học bản, tổ dân phố; 6 chi hội trường học; 1 chi hội cơ quan UBND thị trấn; 1 chi hội trạm y tế và 1 chi hội công an thị trấn với 5.968 hội viên. Tăng cường biện pháp quản lý, đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai nghị quyết… đạt hiệu quả cao.

Được biết, hội trường của Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn có 120 chỗ ngồi, trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết. Hệ thống nhà văn hóa bản, tổ dân phố cũng được sử dụng làm lớp học của Trung tâm với các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế đầy đủ. Triển khai hoạt động giảng dạy phù hợp và phát huy công năng, đảm bảo mục đích hoạt động, Trung tâm tổ chức lấy phiếu thăm dò nhu cầu học tập của Nhân dân, từ đó xây dựng chương trình học tập theo các chuyên đề, phù hợp với đối tượng người học. 5 năm qua, Trung tâm tổ chức mở 13 lớp học nghề ngắn hạn (nuôi gà, trồng nấm, chuyển giao khoa học kỹ thuật) với 390 học viên tham gia; 35 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 3.468 lượt người tham dự. Huy động 12.582 lượt người tham dự các buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, tập huấn cải cách thủ tục hành chính, công tác thi đua - khen thưởng… Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi cho thiếu niên, nhi đồng.

Gắn bó với nghề nông nhiều năm, để chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả, ngoài kinh nghiệm tích lũy của bản thân, ông Nguyễn Đăng Tỉnh (tổ dân phố 32) rất quan tâm và tích cực tham gia lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức. Thay vì phải lên huyện hay trụ sở thị trấn, giờ đây các lớp học được tổ chức ngay tại nhà văn hóa tổ dân phố giúp ông chủ động thời gian và thuận tiện đi lại. Ổng Tỉnh chia sẻ: Nhà văn hóa tổ được xây dựng trên tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Có địa điểm sinh hoạt cộng đồng bà con đều phấn khởi, nhất là hội viên nông dân có nhiều cơ hội gặp gỡ thông qua các buổi sinh hoạt, lớp tập huấn hay tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chính sách của Chính phủ, tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhờ đó, tinh thần học tập nâng cao trình độ sản xuất của hội viên cũng thêm phần sôi nổi, tự giác hơn.

Còn với gia đình bà Đới Thị Nhiễu (tổ dân phố 32), xác định rõ lợi ích của việc học đối với tương lai của các con, vợ chồng bà luôn động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho 2 con gái có môi trường học tập tốt nhất. Không phụ công, 2 con gái của bà đều thi đỗ và tốt nghiệp các trường đại học uy tín, hiện đã có việc làm ổn định và yên bề gia thất. Đây là một trong những điển hình của tổ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, chị Hợi khẳng định: Một trong những biện pháp duy trì nhiều năm là Hội tích cực xây dựng đội ngũ báo cáo viên của Trung tâm học tập cộng đồng theo từng lĩnh vực như: giáo dục, y tế, nông nghiệp, chăn nuôi, tư vấn pháp luật. Cùng với Trung tâm giới thiệu, kết nối các chương trình học tập theo nhu cầu. Sau các lớp tập huấn, dạy nghề, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt của học viên. Đầu ra ổn định, năng suất tăng cao tạo động lực để nông dân tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và áp dụng vào thực tế nhằm tăng thu nhập.

Cùng với các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập gắn với hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị trấn. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm qua các năm. Nếu năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 34,4% thì hết năm 2020 còn 7,74%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. 19/19 tổ dân phố, bản; 90,7% hộ gia đình và 96,5% cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...