Thứ sáu, 26/04/2024, 21:39 [GMT+7]

Xã Mường Than tiêu hủy 13.266kg lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Thứ tư, 17/07/2019 - 17:16'
(BLC) - Ngày 16/7, xã Mường Than (huyện Than Uyên) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Than Uyên tiến hành tiêu hủy 124 con lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Số lợn tiêu hủy thuộc trang trại nuôi lợn của gia đình ông Kiều Văn Dung, bản Sen Đông 1. Tổng số lợn bị tiêu hủy 124 con (13 con lợn nái, 111 con lợn thịt) với tổng trọng lượng 13.266kg lợn hơi. Cơ quan chức năng đã tổ chức cân trọng lượng lợn nhiễm bệnh tiêu hủy để làm căn cứ thực hiện hỗ trợ và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình.

Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Cơ quan chức năng tiêu hủy lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Mường Than.

Trước đó, cuối tháng 6, trên địa bàn bản Đông, xã Mường Than xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, sau đó lây lan sang một số bản khác trong đó có bản Sen Đông 1.

Đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn 8 xã của huyện Than Uyên gồm: Mường Than, Phúc Than, Mường Mít, Mường Cang, Ta Gia, Khoen On, Mường Kim, Tà Mung. Các cơ quan chuyên môn huyện đang tích cực phối hợp với chính quyền các xã vận động Nhân dân triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống, dập dịch, đảm bảo hạn chế tối đa lây lan cũng như thiệt hại kinh tế do bệnh dịch.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...