Thứ bảy, 27/04/2024, 21:42 [GMT+7]

Hàng chống rét bán chạy

Thứ sáu, 06/01/2012 - 09:26'
Theo Trung tâm Dự báo khí thượng - thủy văn TƯ thời gian tới còn có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, khiến người dân đổ xô đi mua hàng chống rét. Quần áo ấm, túi chườm, quạt sưởi, chăn điện... đang được tiêu thụ mạnh trong những ngày này. Điều đáng nói là lợi dụng nhu cầu tăng mạnh, nhiều chủ kinh doanh hàng chống rét đã tăng giá khá cao. 

Khách hàng lựa chọn áo rét tại một cửa hàng thời trang  trên phố Hàng Bông, HN.

Dạo một vòng qua các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Đinh Liệt… khăn len, quần áo rét đang được bán khá chạy, người mua, kẻ bán tấp nập. Các loại khăn quàng cổ có giá 50.000-350.000 đồng/chiếc (tùy loại), khăn voan có giá 50.000-100.000 đồng/chiếc; các loại khăn lông cừu, dạ, len cao cấp có giá 200.000-600.000 đồng/ chiếc; găng tay len, da được bán với giá 50.000-200.000 đồng/đôi. Riêng dòng sản phẩm găng tay được làm từ da "xịn", có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc... giá bán tới 500.000 đồng, thậm chí hơn 1 triệu đồng một đôi. Theo một chủ cửa hàng trên phố Đinh Liệt, hiện nay mặc dù giá khăn quàng, găng tay tăng 10-25%, nhưng sức mua vẫn tăng mạnh khiến các chủ kinh doanh phải nhập hàng liên tục. Còn tại các phố chuyên bán quần áo, như Hàng Ngang, Hàng Đào, Chùa Bộc, Trần Nhân Tông... các loại áo rét như áo phao, áo len tiêu thụ khá mạnh. Tại một cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt, lượng khách đến mua tăng nhiều lần so với ngày thường. Nhân viên bán hàng không kịp trở tay, quầy tính tiền đông khách chờ thanh toán. Nhân viên ở đây cho biết, áo phao ấm của người lớn và trẻ em đều tiêu thụ rất mạnh. Hàng về liên tục, nhưng về đến đâu bán hết đến đấy. Tuy nhiên, giá bán các loại quần áo, găng tay, khăn... cũng khá "mắc". Chị Thanh Hoa - một khách mua hàng trên phố Hàng Đào phàn nàn: "Vẫn biết mua hàng chống rét vào lúc này giá sẽ cao hơn, nhưng tôi không ngờ lại cao đến vậy...". Còn chị Hải Anh, chủ cửa hàng trên phố Thái Hà chia sẻ: Các cửa hàng phải cố gắng bán được càng nhiều trước Tết càng tốt. Sau thời gian này sẽ là thời điểm chuẩn bị nhập hàng xuân - hè, nên nếu không bán hết, hàng tồn sẽ bị đọng vốn, hàng chỉ có lưu kho hoặc bán thanh lý rẻ hơn cả mức nhập vào…

Các loại quạt sưởi cũng đang khan hàng do sức mua tăng mạnh. Tại các phố chuyên bán mặt hàng này như Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng, phố Huế... các loại quạt sưởi do doanh nghiệp trong nước sản xuất như Komasu, Nagakawa... giá từ 600.000 đến hơn 1 triệu đồng/chiếc được người tiêu dùng ưa chuộng. Các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức... có giá 900.000 đồng đến 3 triệu đồng/chiếc. Trên thị trường còn có rất nhiều loại quạt sưởi có xuất xứ từ Trung Quốc, giá "mềm" hơn, chỉ 250.000-350.000 đồng/chiếc, nhưng chỉ dùng được một mùa. Các loại đèn sưởi trong nhà tắm của Đức có giá 1-1,5 triệu đồng/chiếc cũng được nhiều người lựa chọn để tránh bị cảm, nhiễm lạnh khi tắm. Một chủ cửa hàng bán quạt, máy sưởi trên phố Huế cho biết, do chủ động nguồn hàng dự trữ, nên năm nay khó có thể "cháy" quạt sưởi, tuy nhiên giá tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái. Người tiêu dùng đang có xu hướng mua những sản phẩm chất lượng cao, an toàn khi sử dụng. Bên cạnh máy sưởi, các loại chăn, đệm điện... cũng tiêu thụ mạnh. Các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc có giá 500.000-800.000 đồng/ chiếc, đệm điện của Nhật Bản, Hàn Quốc có giá 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng/chiếc, gối sưởi có giá 100.000-250.000 đồng/ chiếc (tùy loại)... Một nhân viên bán hàng trên phố Huế cho biết, mấy ngày nay lượng máy sưởi ấm của cửa hàng bán ra rất mạnh, trung bình mỗi ngày bán được hơn chục chiếc, có loại còn hết hàng, chủ yếu người dân tỉnh ngoài về mua. Không chỉ máy sưởi loại bình dân bán chạy, mà máy sưởi loại chạy dầu, sử dụng công nghệ halogen có giá 1,5-3 triệu đồng/chiếc cũng tiêu thụ mạnh. Đặc biệt, máy sưởi ấm kiêm chức năng sấy quần áo cũng rất được ưa chuộng, nhất là với những bà mẹ trẻ...

Từ thực tế trên, đại diện Hiệp hội Siêu thị Hà Nội khuyến cáo, hiện nay tình trạng mua giá cũ, bán giá mới diễn ra rất phổ biến. Không chỉ hàng chống rét, nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá phi lý. Vì thế, các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tránh tình trạng găm hàng, làm "sốt" giá cục bộ, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo khi mua hàng, tránh mua theo kiểu "dây chuyền" để rồi "tiền mất, tật mang".

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...