Thứ ba, 30/04/2024, 12:50 [GMT+7]

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Thứ năm, 24/11/2016 - 21:04'
(BLC) - Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, những năm qua, thành phố Lai Châu luôn chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính… Từng bước xây dựng nền hành chính hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố Lai Châu đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và ban hành hệ thống các văn bản nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt kế hoạch CCHC như: Kế hoạch Nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2016; Kế hoạch Công tác thi đua khen thưởng năm 2016; Công văn Nâng cao kết quả thực hiện công tác CCHC tại UBND thành phố và các xã, phường.

Hội thi tìm hiểu về CCHC nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai công tác CCHC Nhà nước.

Công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; lồng ghép việc tập huấn, tuyên truyền, quán triệt thực hiện chương trình CCHC nhà nước với việc tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL); tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC nhà nước... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC trên địa bàn.

Đồng chí Lương Chiến Công – Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu khẳng định, nhờ chú trọng triển khai công tác CCHC đã tạo sự chuyển tích cực về phương thức làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiết kiệm thời gian của tổ chức và công dân; chống tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu. Mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị với tổ chức và công dân cơ bản chuyển từ tư duy quản lý "xin-cho" sang tư duy "phục vụ". Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động được mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp - đầu mối thực hiện kiểm tra rà soát văn bản QPPL xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2016. Chỉ đạo triển khai quán triệt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đến các đơn vị cơ sở và tổ chức cá nhân có liên quan. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành được 7 văn bản QPPL, trong đó có  2 nghị quyết, 1 chỉ thị, 4 quyết định.

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, phường rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Đề án Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với các văn bản quy định hiện hành và tình hình thực tế địa phương. Duy trì thực hiện cơ chế một cửa tại trụ sở UBND thành phố và 7 xã, phường; bố trí công chức thường trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Chỉ đạo thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai, minh bạch danh mục các thủ tục hành chính phù hợp với quy định hiện hành; công khai địa chỉ và xây dựng hòm thư góp ý để tiếp nhận xử lý các ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức. Năm 2016, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết 23.142 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt trên 95%. Trong quá trình thực hiện luôn có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết công việc, quy định trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Nhờ vậy, bộ máy hành chính Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh, của thành phố trong thời kỳ mới.

 Nhằm hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước, UBND thành phố đã chỉ đạo 100% các cơ quan chuyên môn thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; kết nối internet, mạng nội bộ phục vụ việc trao đổi, cập nhật thông tin, giải quyết công việc được tiện lợi, nhanh chóng. Thiết lập hộp thư điện tử để chuyển, nhận văn bản, tài liệu; trong đó có cơ quan đã trang bị, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại một số phòng, ban chuyên môn của thành phố và các đơn vị hành chính xã, phường.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, công tác CCHC ở thành phố Lai Châu đang tạo bước đột phá quan trọng, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh và của địa phương”.

Vũ Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...