Thứ hai, 29/04/2024, 02:07 [GMT+7]

Đại hội Chi bộ Khối dân lần thứ IV

Thứ tư, 29/04/2020 - 05:44'
(BLC) - Chiều nay (28/4), Chi bộ Khối dân (Thành ủy Lai Châu) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Chi bộ được chọn Đại hội điểm khối các cơ quan của thành phố.

Đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; UBND, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và 22 đảng viên Khối dân.

Chi bộ Khối dân là chi bộ ghép của 7 cơ quan (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội: Người cao tuổi, Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn Lao động thành phố). Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã phát huy vai trong lãnh, chỉ đạo, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Hằng năm, 100% tổ Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy và ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 6 đảng viên mới (đạt 120% mục tiêu Nghị quyết). Thực hiện hoàn thành đạt và vượt 4/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Đại biểu

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Khối dân khóa IV.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Khối dân phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức và 85% trở lên hội viên, đoàn viên, Nhân dân được nghiên cứu, học tập các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, các tổ Đảng kết nạp từ 1.300 đoàn viên, hội viên mới trở lên; giúp đỡ có hiệu quả 1 bản hoặc tổ dân phố khó khăn theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu...

Tại Đại hội, đại diện các đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương, chúc mừng những thành tích Chi bộ Khối dân đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, với chủ đề Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; tăng cường đổi mới, sáng tạo, tập trung hướng mạnh về cơ sở; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Lai Châu phát triển toàn diện”, Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, quan tâm công tác phát triển đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, dân vận trong Đảng; triển khai sâu, rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thức hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Hội trực thuộc. Sau Đại hội, khẩn trương thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, tập trung hướng mạnh về cơ sở...

Theo cơ cấu nhân sự, Ban Chi ủy Khối dân khóa IV gồm 5 đồng chí. Tại Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 3 đồng chí (khuyết 2), bầu bí thư, phó bí thư. Các đồng chí: Nguyễn Lệ Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ; Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ Khối dân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 3 đồng chí; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...