Thứ bảy, 27/04/2024, 16:06 [GMT+7]

Đoàn đại biểu Công ty Điện lực Lai Châu dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu

Thứ năm, 28/03/2024 - 11:17'
(BLC) - Sáng 28/3, Đoàn đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập Công ty Điện lực Lai Châu 1/4/2004-1/4/2024 do đồng chí Trần Kim Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu làm Trưởng đoàn và các đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty cùng các lãnh đạo phòng, ban, đơn vị và cán bộ công nhân viên chức-lao động đại diện trong Công ty Điện lực Lai Châu đã dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

1

Đoàn đại biểu dâng hoa và báo công trước Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Trước tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu, các đại biểu đã dâng hoa, báo công và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao vĩ đại mà Bác đã dành cho dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Lai Châu không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất. Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức - lao động trong công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân của tỉnh nhà. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều gương điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

2

Đồng chí Trần Kim Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Qua đó, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và kế hoạch của tỉnh, EVN, NPC giao hằng năm; góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2020-2025.

3

Đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Khắc ghi lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu cách đây 70 năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc, đoàn thể, tập thể cán bộ công nhân viên chức- lao động Công ty Điện lực Lai Châu nguyện tiếp tục nỗ lực ty dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, ngành điện trong năm 2024.

4

Đại biểu chụp ảnh trước Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

5

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu chụp ảnh trước Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Ngày 30/3/2024, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập Công ty Điện lực Lai Châu 1/4/2004-1/4/2024 với mục đích phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Công ty Điện lực Lai Châu ngày càng phát triển bền vững; góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu giàu mạnh, văn minh.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...