Thứ ba, 30/04/2024, 02:39 [GMT+7]

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Đoàn đại biểu tỉnh Bò Kẹo (Lào)

Chủ nhật, 14/04/2024 - 08:52'
(BLC) - Tiếp tục thăm và làm việc tại một số tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 13/4, Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu (Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) do đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Bò Kẹo (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Cùng đi với đoàn có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện.

Về phía tỉnh Bò Kẹo có các đồng chí: Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; Chom Si Lặt Tạ Nạ Păn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh Bò Kẹo (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Quang cảnh buổi hội đàm.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng được mở rộng, phát triển lên tầm cao mới.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bò Kẹo Bua Không Nam Mạ Vông cho biết: Tỉnh Bò Kẹo có 3 cửa khẩu quốc tế, có tuyến đường thủy nối liền 4 nước gồm: Lào - Thái Lan - Myanmar - Trung Quốc. Đặc biệt, có Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng là điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, đầu tư, du lịch, kinh tế biên giới. Tỉnh Bò Kẹo có tài nguyên thiên nhiên phong phú và phù hợp cho sản xuất nông nghiệp và có thế mạnh phát triển thủy điện quy mô vừa và nhỏ.

Đồng chí Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng chí Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo phát biểu tại buổi hội đàm.

Tỉnh Bò Kẹo định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển xanh, bền vững bằng cách tập trung phát triển dịch vụ, vận tải, du lịch có chất lượng kết nối giữa các tỉnh phía Bắc của Thái Lan, Myanmar; phía Bắc của Lào với Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp thủy điện phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm đầu tư đến công tác y tế, giáo dục. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 4,8%; tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 3.715,28 tỷ kíp; thu nhập bình quân đầu người là 967,33 USD/người/năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bò Kẹo bày tỏ hy vọng và mong muốn tỉnh Lai Châu và tỉnh Bò Kẹo sẽ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trên các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp để xuất khẩu, du lịch, giáo dục, công nghiệp chế biến.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Bò Kẹo - Lai Châu. Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bò Kẹo đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu bày tỏ hy vọng và mong muốn, tỉnh Lai Châu và tỉnh Bò Kẹo sẽ cùng nhau nỗ lực mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như: Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác thiết thực, có hiệu quả giữa các ngành và các địa phương. Đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của 2 tỉnh Lai Châu và Bò Kẹo.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng thời, tỉnh Lai Châu sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: trồng quế, trồng cây mắc-ca, kết hợp giữa nông nghiệp với phát triển du lịch. Cùng với đó, tích cực phối hợp, thúc đẩy phát triển du lịch, khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên hợp tác hình thành các tour, tuyến du lịch từ Lai Châu sang Bò Kẹo và ngược lại.

Tại buổi hội đàm, đại biểu hai tỉnh Lai Châu và Bò Kẹo đã cùng thảo luận vấn đề hợp tác về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tỉnh Bò Kẹo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tỉnh Bò Kẹo.

Phát biểu kết luận hội đàm, đồng chí Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo bày tỏ mong muốn sau buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và đoàn công tác sẽ quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã trao đổi, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Lai Châu và Bò Kẹo nói riêng ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu (Việt Nam) đã trao tặng tỉnh Bò Kẹo (Lào) 200 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu (Việt Nam) đã trao tặng tỉnh Bò Kẹo (Lào) 200 triệu đồng.

Dịp này, tỉnh Lai Châu tặng 200 triệu đồng cho tỉnh Bò Kẹo. Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu đi thăm Cảng hàng không Quốc tế Bò Kẹo, Sân golf Phu Kiu Lôm, Cửa khẩu quốc tế Bò Kẹo, khu trồng rau hữu cơ và một số điểm du lịch nằm trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu nghe giới thiệu về Cảng hàng không Quốc tế Bò Kẹo.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu nghe giới thiệu về Cảng hàng không Quốc tế Bò Kẹo.

… chụp ảnh lưu niệm tại Cảng hàng không Quốc tế Bò Kẹo.

… chụp ảnh lưu niệm tại Cảng hàng không Quốc tế Bò Kẹo.

… chụp ảnh tại cây cầu trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

…chụp ảnh tại Cầu Hữu Nghị Lào - Thái Lan số 4, một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa Lào và Thái Lan.

Trang Nhung - Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...