Thứ sáu, 26/04/2024, 18:29 [GMT+7]

Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Thứ ba, 27/09/2022 - 16:16'
(BLC) - Sáng 27/9, tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 kết nối trực tuyến với 49 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) địa phương.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ này, UBTVQH tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh… tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2022 và triển khai Chương trình giám sát năm 2023. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại dịch Covid-19 và xung đột chính trị giữa các nước đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH. Trong bối cảnh đó, Quốc hội, UBTVQH kiên trì thực hiện mục tiêu “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”. Chú trọng công tác hoàn thiện thể chế; đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức thực hiện trong hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Xác định năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ của Quốc hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH. Các tham luận, thảo luận tại Hội nghị đã tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, UBTVQH liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và phát triển năng lượng...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH, ĐBQH quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế Hoạt động giám sát của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và ĐBQH căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình. Các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giải trình về những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, được ĐBQH, cử tri quan tâm. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, UBTVQH...

Vương Trang - Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...