Chủ nhật, 28/04/2024, 13:28 [GMT+7]

Khánh thành dự án “Cầu bê tông cốt thép bản Đớ, xã Khổng Lào”

Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:10'
(BLC) - Chiều 29/3, huyện Phong Thổ tổ chức Lễ khánh thành dự án “Cầu bê tông cốt thép bản Đớ, xã Khổng Lào” sử dụng nguồn vốn quỹ dự án hiệu quả nhanh của Chính phủ Ấn Độ.

Dự buổi lễ có các đồng chí San-đíp-A-ry-a, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bảo Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ; đại diện một số phòng ban huyện, UBND xã Khổng Lào.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Cầu bê tông cốt thép Bản Đớ, xã Khổng Lào là công trình giao thông cấp IV khởi công năm 2023, với tổng mức đầu tư 1 tỷ 150 triệu đồng. Quy mô xây dựng: cầu dài 6m, bề rộng toàn cầu 6m, bề rộng thông xe 5,5m. Với kết cấu mố cầu, tường cánh, sân cầu, bản mặt cầu, hộ lan bằng bê tông cốt thép. Đường hai đầu cầu tổng chiều dài 50m, bề rộng nền đường từ 4 - 5m, bề rộng mặt đường từ 3 - 4m, kết cấu bằng bê tông xi măng. Hệ thống cọc tiêu, biển báo 2 đầu cầu cũng được xây dựng theo quy định của đường giao thông cấp IV. Đến nay, dự án đã hoàn thành đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế và tiến độ.

Đồng chí Sandeep Arya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí San-đíp-A-ry-a, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí San-đíp-A-ry-a, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam sẻ chia khó khăn với người dân bản Đớ và mong muốn bà con tiếp tục vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, đưa địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Bảo Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Bảo Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu tại buổi lễ.

Gửi lời cảm ơn đến quỹ dự án hiệu quả nhanh của Chính phủ Ấn Độ cũng như cá nhân đồng chí San-đíp-A-ry-a, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh; đồng chí Trần Bảo Trung - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ khẳng định từ khi cầu bản Đớ, xã Khổng Lào được đưa vào sử dụng, đường vào khu sản xuất của người dân được ổn định, hạn chế các nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa lũ. Cùng với việc quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế bằng các hình thức hỗ trợ phù hợp, người dân khu vực bản Đớ đã yên tâm hơn trong việc mở rộng diện tích canh tác, tăng cường khả năng phát triển kinh tế hộ gia đình.

C

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án xây dựng công trình cầu bê-tông cốt thép bản Đớ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ tiếp cận được với các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ phát triển giúp huyện Phong Thổ phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo. 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành cầu bê tông cốt thép bản Đớ, xã Khổng Lào.

C

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bà con nhân dân bản Đớ (xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ).

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...