Chủ nhật, 28/04/2024, 13:19 [GMT+7]

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ ba, 21/02/2017 - 22:54'
(BLC) – Những năm qua, HĐND thành phố Lai Châu  đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện thực tế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Từ đó khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định thực thi những quyết sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. 

Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, trước mỗi phiên họp, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố phối hợp với các ban HĐND thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị tài liệu gửi Thường trực HĐND thành phố và các thành phần dự họp có liên quan nghiên cứu, chủ động tham gia các ý kiến tại phiên họp. Nhờ đó, các nội dung tại kỳ họp được thảo luận sôi nổi, thống nhất, đúng thẩm quyền, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong năm 2016, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 3 phiên họp theo quy định. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND giám sát báo cáo của UBND thành phố trình tại kỳ họp; tích cực đóng góp ý kiến vào từng vấn đề, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, trực tiếp chất vấn các thành viên UBND và các ngành của UBND thành phố đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... và một số nội dung, báo cáo khác trình tại kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn chất vấn lãnh đạo thành phố về những bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, các đại biểu cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao trước cử tri. Các kết luận sau giám sát cụ thể, rõ ràng và được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo HĐND thành phố thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố và đại biểu HĐND thành phố với cử tri phường Quyết Thắng.

Cùng với nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát, HĐND thành phố thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND thành phố tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố hiệu quả, đúng luật, thu hút đông đảo cử tri tham dự. Trong năm 2016, đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc tại 37 điểm với 2.400 lượt cử tri tham dự. Tính đến hết năm 2016, thành phố đã ghi nhận 454 ý kiến kiến nghị, trong đó: 19 kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh; 138 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và các xã, phường. Tại buổi tiếp xúc các ý kiến của cử tri được Trưởng đoàn tiếp thu và trả lời công khai, dân chủ, đồng thời được các thành viên trong đoàn tập hợp đầy đủ và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND thành phố quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, tổ chức hữu quan ngày càng chặt chẽ.

Thực hiện Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016; Kế hoạch số 49/KH-HĐND ngày 27/1/2016 của Thường trực HĐND thành phố về việc triển khai giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2016, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc giám sát theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Cụ thể, năm 2016, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã tổ chức và hoàn thành 3 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch và 2 cuộc giám sát theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố tại các phiên họp Thường trực HĐND. Trong đó, Thường trực HĐND thành phố giám sát kết quả thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn thành phố năm 2015 và 9 tháng năm 2016, Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND thành phố) giám sát kết quả thực hiện các dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình 135) trên địa bàn thành phố năm 2014, 2015; Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND các cấp từ năm 2013 đến thời điểm giám sát. Ban Kinh tế - Xã hội (HĐND thành phố) giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố từ năm 2013 đến năm 2016 tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thành phố; UBND các xã, phường. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức các cuộc giám sát về việc tham mưu công tác bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ, công chức cấp xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách, quản lý địa giới hành chính, công tác xây dưng nông thôn mới, công tác thanh niên trên địa bàn thành phố... Sau giám sát, đều có thông báo kết luận giám sát gửi các cơ quan chức năng, đôn đốc giải quyết.

Đồng chí Vương Văn Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Trong quá trình hoạt động, HĐND thành phố luôn đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, xác định rõ nguyên tắc, chế độ làm việc tập thể, có sự phân công cá nhân phục trách từng lĩnh vực. Thường xuyên phối hợp với UBND thành phố, Ban thường trực y ban MTTQ thành phố đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Phương thức hoạt động của Thường trực HĐND thành phố tiếp tục có sự đổi mới, khẳng định được vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị; đề cao vai trò trách nhiệm trong công tác điều hòa, phối hợp hoạt động… Từ đó góp sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra”.

Năm 2016, HĐND thành phố phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng hoạt động cho Thường trực, Trưởng, Phó Ban HĐND các xã, phường. Phối hợp với UBND thành phố, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Phòng Nội vụ thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 100% đại biểu HĐND xã, phường trên địa bàn thành phố.

Khánh Hòa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...