Thứ hai, 29/04/2024, 19:44 [GMT+7]

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa

Thứ năm, 27/07/2023 - 23:13'
(BLC) - Sáng ngày 27/7, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy và huyện Sìn Hồ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa, làm việc tại các xã: Chăn Nưa, Pa Tần và Đồn Biên phòng Pa Tần, (huyện Sìn Hồ).

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm trước phần mộ các Anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong, bày tỏ tình cảm chân thành, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc. 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa.

Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa, Đoàn đã được nghe lịch sử hào hùng của các thanh niên xung phong ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đầu tháng 8/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, gần 8.000 thanh niên xung phong thuộc Đội thanh niên xung phong 34 và 40 nhận lệnh tiếp tục ở lại Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ mới. Mở đường chiến lược, bí mật mang “bí danh công trường 111” nối từ thị xã Lai Châu (cũ) đến biên giới Việt – Trung (nay là Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ).

Con đường 111 là công trình lớn đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, dài 82km từ thị xã Lai Châu lên cửa khẩu Ma Lù Thàng. Bên cạnh ý nghĩa chiến lược về mặt quốc phòng dự phòng, con đường còn có vai trò xung yếu nối liền Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nối Lai Châu với biên giới phía Bắc. Thời gian hoàn thành hơn 600 ngày. Trung bình 1km đường có hơn 1 chiến sỹ thanh niên xung phong nằm lại. Quá trình mở đường 111, có khoảng hơn 100 chiến sĩ thanh niên xung phong của hai đội 34 và 40 hy sinh, trong đó đã có 67 phần mộ của họ được tìm thấy và quy tập thành Nghĩa trang Chăn Nưa (thuộc bản Chiềng Chăn, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hiện nay). Còn 16 ngôi mộ vẫn chưa tìm ra tên tuổi cụ thể, nhiều người vẫn chưa có thủ tục công nhận liệt sĩ ở quê nhà.

Con đường là công trình kỳ vĩ của ý chí và khát vọng, thi công gần như hoàn toàn thủ công. Có nhiều đoạn đường mở qua núi, 1 bên là vực sông Nậm Na, thi công rất nguy hiểm. Có chỗ vách núi cao 35 - 45m, phải bạt ta luy theo tiêu chuẩn kỹ thuật 1/1. Mặt đường rộng 4,5 m, thì chiều cao 45 mét, tức phải mở sâu vào núi gần 50m. Có những chỗ khi thi công không dùng được cuốc xẻng, chỉ dùng xà beng cạy, chọc theo thớ, để lớp đá nọ đổ tác động lớp kia đổ theo... Lớp lớp thanh niên xung phong đã hy sinh vì khí hậu khắc nghiệt, ăn uống kham khổ, lao động nặng nhọc vất vả và do bọn tàn quân thổ phỉ phục kích đặt mìn, bắn lén.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ).

Nghĩa trang Liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa trở thành minh chứng rõ ràng cho sự gắn bó, đoàn kết và tinh thần dân tộc vững mạnh của nhân dân Lai Châu, đồng thời truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần xung phong, đóng góp sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Chăn Nưa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đã ghi nhận những kết quả xã Chăn Nưa đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua; đồng thời động viên cán bộ xã tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy và huyện Sìn Hồ tiếp tục thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Pa Tần và xã Pa Tần. Tại Đồn Biên phòng Pa Tần, đại diện lãnh đạo đồn báo cáo với Đoàn công tác về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và đường biên cột mốc... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và cống hiến của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Tần trong việc duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và biên cương của Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Tần.

Đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Tần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa các đoàn thể, công an xã, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đời sống cho chiến sỹ, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững cho vùng biên giới.

... kiểm tra đường biên mốc giới.

... trồng cây lưu niêm tại Đồn Biên phòng Pa Tần.

Làm việc với lãnh đạo xã Pa Tần, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã nghe lãnh đạo xã Pa Tần báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm đến nay. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, nhân dân trong xã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo của xã, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...