Thứ sáu, 26/04/2024, 17:17 [GMT+7]

Quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, các Chỉ thị: 43-CT/TW, 44-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ tư, 09/09/2020 - 20:55'
(BLC) - Sáng nay (9/9), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là Thông báo Kết luận 173 ); các Chỉ thị số: 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 43); 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 44).

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

quang cảnh

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu có 99 điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu… dự. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thông báo Kết luận 173. Theo đó, việc mua, đọc báo tạp chí đạt những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí được nâng lên. Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, phong trào đọc được duy trì và phát triển. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, nội dung và hình thức đổi mới; công tác phát hành có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt Đảng và cuộc sống. Việc mua báo và tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, Đảng bộ chưa đi vào nề nếp, hiệu quả chưa cao. Báo, tạp chí của Đảng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc. Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ…

Do đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp gương mẫu đọc, nghiên cứu. Báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các ấn phẩm bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc bố trí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng đối tượng, mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo chặt chẽ, đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt Chỉ thị 43. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt nam trong thời kỳ mới, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn một số nhược điểm. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cần tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe quán triệt Chỉ thị 44. Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư (khoá IX) về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại sách ngày càng phong phú. Phương thức, cơ chế hoạt động và quản lý công tác xuất bản, phát hành được đổi mới. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đẩu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, số lượng sách bình quân theo đầu người còn thấp, cơ cấu sách chưa hợp lý.

Các đại biểu tập trung tham luận nội dung: thuận lợi, khó khăn trong việc phát hành sách lý luận chính trị, những giải pháp tháo gỡ; kinh phí về việc mua báo, tạp chí của Đảng cần có quy định rõ ràng, cụ thể; có quy định chặt chẽ về quản lý hội viên trong Hội Nhà báo; triển khai thực hiện các chỉ thị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo, tạp chí của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu bạn đọc. Những người làm báo phải vừa có tâm vừa có tầm, xứng đáng là những chiến sỹ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Thông báo Kết luận 173, các Chỉ thị: 43, 44 để báo, tạp chí của Đảng trở thành món ăn tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...