Chủ nhật, 28/04/2024, 05:39 [GMT+7]

Sơ kết chương trình kết nghĩa giữa huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu

Thứ năm, 28/03/2024 - 22:12'
(BLC) - Chiều 28/3, huyện Phong Thổ phối hợp với thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình kết nghĩa giữa 2 địa phương.

Các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu; Đinh Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu đã bám sát chương trình kết nghĩa, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giữa 2 địa phương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; kinh nghiệm thâm canh, chuyên canh; xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản; thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, 2 địa phương cũng phối hợp trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực giáp ranh; thường xuyên có các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về văn hóa, nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số; trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm tổ chức các giải thể thao và xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở. Thông tin về tình hình quảng bá, xúc tiến du lịch và kế hoạch triển khai hoạt động du lịch hàng năm giữa hai đơn vị; trao đổi kinh nghiệm trong công tác y tế, giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội ở thành phố Lai Châu và các xã, phường thuộc thành phố đã huy động, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thuộc diện khó khăn của huyện Phong Thổ; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của hai địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hai địa phương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh nghiệm về củng cố, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhờ đó, cả 2 địa phương ngày càng thắt chặt tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, làm rõ thêm kết quả đạt được và bàn giải pháp phối hợp thực hiện tốt công tác kết nghĩa, hỗ trợ nhau trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thành phố Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Tống Thanh Bình, Đinh Quang Tuấn đều khẳng định thành phố Lai Châu và huyện Phong Thổ có chung cội nguồn lịch sử, có vị trí địa lý gần gũi, văn hóa các dân tộc tương đồng và được quy hoạch trong vùng kinh tế động lực của tỉnh. Sự tương đồng về nguồn lực cùng với mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân 2 địa phương và kết quả của chương trình kết nghĩa, hợp tác đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 2 địa phương.

Đồng chí Đinh Quang Tuấn – Bí thư Huyện ủy Phong Thổ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí mong muốn 2 địa phương tiếp tục tăng cường, củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị, toàn diện nói chung và giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của huyện và thành phố nói riêng. Từ đó, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Lai Châu trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho lãnh đạo huyện Phong Thổ.

Lãnh đạo thành phố Lai Châu trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho huyện Phong Thổ.

Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lai Châu Tống Thanh Bình đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ huyện Phong Thổ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...