Thứ sáu, 26/04/2024, 07:37 [GMT+7]

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu khóa III

Thứ sáu, 22/06/2018 - 08:55'
(BLC) - Hội nghị được Thành ủy Lai Châu tổ chức chiều nay (21/6). Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy được phân công theo dõi thành phố…

Nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy Lai Châu phát huy vai trò chỉ đạo, thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đến nay, các chỉ tiêu kinh tế thành phố đạt khá; thu ngân sách vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Thành ủy có 4/9 chỉ tiêu đạt và vượt so mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và 5/9 mục tiêu đạt trên 85% trở lên.

Quang cảnh Hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước về đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường được thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo có bước phát triển, trong đó 7 xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 5 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II... Mỗi địa phương trên địa bàn thành phố tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động thông tin, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm, tuyên truyền và triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị nông thôn. 7 xã, phường có nhà văn hóa đa năng; 79,7% số bản, tổ dân phố có nhà văn hóa (đạt 99,6% mục tiêu Nghị quyết).

Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”; xây dựng 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2017, thành phố có 96% số bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (đạt 99% mục tiêu Nghị quyết); 96,4% số cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa (đạt 99,4% mục tiêu Nghị quyết); 87,8% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (đạt 91,5% mục tiêu Nghị quyết).

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường. Công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố nhằm hướng mạnh về cơ sở để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020, Thành ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận mới ban hành phù hợp với địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt còn thấp; thực hiện 3 chương trình trọng tâm, các mục tiêu, nhiệm vụ 10 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố...

Tại Hội nghị, Thành ủy thông qua báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa III.

Một số ý kiến tham luận của đại biểu tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng; tham mưu, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với công tác quy hoạch cán bộ các cấp; thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ThU của Thành ủy Lai Châu về xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020; công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...     

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịchND tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Thành ủy Lai Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa III trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Thành ủy Lai Châu cần phấn đấu đạt và vượt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Cụ thể, tập trung phát triển thương mại - dịch vụ tại phường Đoàn Kết; tăng cường công tác du lịch cộng đồng ở xã Nậm Loỏng, đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, gia trại, trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; nâng cấp hạ tầng một số khu dân cư khang trang, đảm bảo môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng giáo viên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và quản lý chặt chẽ các trường mầm non tư thục; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự địa phương...

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...