Thứ sáu, 26/04/2024, 22:04 [GMT+7]

Tỉnh Lai Châu: Tặng thành phố Hà Nội phiên bản Bia Lê Lợi

Thứ hai, 04/10/2010 - 10:41'
(BLC) - Ngày 29/9, đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu về tham dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã trao tặng Thành phố Hà Nội phiên bản của bia Lê Lợi.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội tại Lễ trao tặng phiên bản Bia Lê Lợi.
Ảnh Vương Vĩ Thọ.

Tham gia lễ trao tặng và tiếp nhận phiên bản Bia Lê Lợi, về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Từ Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thành phố Hà Nội gồm các đồng chí: Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ngô Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, chính quyền quận Hoàn Kiếm.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, đứng trước sự xói mòn của thời gian, bút tích bia Lê Lợi vẫn luôn là nơi hiện hữu của tinh thần dựng nước và giữ nước, tinh thần độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Đối với đồng bào Tây Bắc và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, di chỉ của người Anh hùng dân tộc để lại trên quê hương Lai Châu là một di sản văn hóa cực kỳ quan trọng.
Xét thấy giá trị to lớn về lịch sử văn hóa của di tích bia Lê Lợi cũng như để tưởng nhớ công ơn của Vua Lê Lợi, đồng thời để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho muôn đời sau, ngày 9/2/1981 Bộ Văn hóa đã ban hành Quyết định số 10/VH-QĐ về việc xếp hạng bia Lê Lợi là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Để thể hiện tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu hướng về Thủ đô ngàn năm văn hiến, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu trân trọng kính tặng Thành phố Hà Nội phiên bản Di tích lịch sử văn hóa Bia Lê Lợi nhằm góp vào niềm vui, tự hào của đồng bào cả nước trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Phiên bản Bia Lê Lợi do Công ty Cổ phần Pusamcap Lai Châu đã cắt dời phần Bia Lê Lợi, trực tiếp cắt khối đá phía dưới của bia. Khối đá được đưa về Ninh Bình để các nghệ nhân đục chữ. Can dập chữ nguyên bản lên phiến đá do các chuyên gia của Viện Hán Nôm thực hiện, là nguyên bản chữ Hán trên Bia Lê Lợi. Phần dịch ra tiếng Việt do Nhà thơ Trần Lê Văn (bản dịch được các chuyên gia về chữ Hán cổ đánh giá là chuẩn nhất), được GS,TS Nguyễn Tá Nhĩ (Viện Hán Nôm) chỉnh sửa. Phần tiếng Việt được khắc trên tấm bảng đồng cùng phần tiếng Anh; tấm bảng đồng được treo cạnh bia đá, bảo đảm tính hoàn chỉnh về thẩm mỹ và giá trị lịch sử của tấm bia.
Phiên bản Bia là đá nguyên khối, cao 1,9m, rộng 1,5m, nặng hơn 3 tấn (tương đương với trọng lượng, kích thước của Bia nguyên bản) được đặt tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu sau khi trao tặng phiên bản của bia Lê Lợi cho Thành phố Hà Nội đã dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...