Chủ nhật, 28/04/2024, 00:00 [GMT+7]

Tổng kết thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thứ năm, 14/03/2024 - 10:48'
(BLC) - Sáng 14/3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (BCĐ 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCĐ 515 tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cơ quan Thường trực BCĐ 515 tỉnh; đại biểu BCĐ 24 thực hiện các chế độ chính sách cấp huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, BCĐ 515 tỉnh đã tích cực, chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai chính sách đầy đủ về nhiệm vụ bảo đảm chế độ, chính sách đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của địa phương. Ban chỉ đạo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan phát 95.375 phiếu thăm dò thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Trong đó, có 7 phiếu thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Đại diện BCĐ 24 huyện Phong Thổ phát biểu tại hội nghị.

Đại diện BCĐ 24 huyện Phong Thổ phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu những khó khăn và chia sẻ các giải pháp, cách làm hay để thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng thời, đề nghị nâng mức bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin chính xác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ thân nhân liệt sỹ thăm viếng hoặc tìm mộ liệt sỹ…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh nhấn mạnh: thời gian tới, yêu cầu các đồng chí trong BCĐ 515 tỉnh và BCĐ 24 ở các huyện, thành phố tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, vận dụng linh hoạt các phương pháp nâng cao hiệu quả công việc. Thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn an toàn tuyệt đối. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...