Thứ sáu, 26/04/2024, 16:50 [GMT+7]

Thấu hiểu, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Thứ ba, 27/09/2022 - 15:51'
(BLC) - Thời gian qua, HĐND huyện Than Uyên luôn chú trọng đổi mới, đẩy mạnh hoạt động, trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát huy vai trò, đại biểu HĐND huyện Than Uyên luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. Quá trình giải quyết các vụ việc luôn có sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương, phát huy vai trò, nâng cao sự tín nhiệm của cử tri với HĐND.

Cử tri xã Pha Mu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Theo ông Lò Văn Tuyển - Phó Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được thường trực HĐND huyện ban hành các văn bản và triển khai kế hoạch giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua giám sát cho thấy, các nội dung trả lời đúng trọng tâm, phản ánh đúng tình hình thực tế ở cơ sở, cơ bản xác định được lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể và bố trí nguồn lực để thực hiện lời hứa với cử tri. Các vấn đề được giải quyết đúng quy trình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân đã được người dân ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao.

HĐND huyện Than Uyên đã chuyển tới UBND huyện 49 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, phần lớn ý kiến cử tri mong muốn được đầu tư cơ sở hạ tầng: nâng cấp đường giao thông, điện lưới quốc gia, xây kè phòng chống thiên tai, mưa lũ… Tới thời điểm hiện tại đã có 26 ý kiến được giải quyết dứt điểm, 9 ý kiến được tiếp thu. Các ý kiến còn lại tiếp tục được xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đánh giá của các đại biểu HĐND huyện, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan chức năng. Kiến nghị được giải quyết thấu đáo, hợp lý, thuận tình góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nâng cao sự tín nhiệm của cử tri, Nhân dân với chính quyền.

Trước đây, cử tri xã Mường Mít kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cầu Nậm Than, thông tuyến xã Mường Mít ra xã Phúc Than để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguyện vọng của cử tri đã được HĐND huyện Than Uyên ghi nhận, chuyển UBND chỉ đạo, đề nghị cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực khẩn trương thi công. Nhờ đó, cây cầu đã hoàn thiện đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả trong niềm phấn khởi của bà con xã Mường Mít.

Đau đáu với nguyện vọng chính đáng của bà con, trong đợt tiếp xúc cử tri HĐND xã Mường Kim (huyện Than Uyên), ông Soi Văn Liệu đã đại diện cho hơn 30 hộ trong bản nêu kiến nghị: trong bản còn 30 hộ cuối bản Lướt phải tự kéo đường điện phục vụ sinh hoạt, chi phí lớn mà không đảm bảo an toàn lưới điện. Kiến nghị đã được Đoàn công tác ghi nhận, trao đổi với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền, chỉ đạo Điện lực Than Uyên lắp đạt trạm biến áp và cấp điện cho các hộ dân. Giờ đây, bản làng vui trong ánh điện, niềm vui đó chúng tôi cảm nhận rõ trong mỗi lần trở về quê hương cách mạng

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, dù vậy trong quá trình xử lý công việc còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có lúc, có nơi chưa đồng bộ. Trước tình hình trên, HĐND huyện đã đề xuất với UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, tổ chức bàn giao các công trình đã hoàn thiện; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, đặc biệt là các kiến nghị mang tính cấp thiết…

Giải quyết dứt điểm những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm, HĐND huyện Than Uyên ngày càng khẳng định vai trò, vị thế. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của người dân với chính quyền các cấp. Cùng với giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri quan tâm, HĐND huyện Than Uyên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri và các hoạt động để ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin của cử tri.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...