Chủ nhật, 28/04/2024, 19:34 [GMT+7]

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:43'
(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Văn Châu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Huyện ủy Phong Thổ tổ chức chiều nay (16/2).

Năm 2016, Huyện ủy Phong Thổ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, huyện mở 1.285 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện cho 100.570 lượt người tham gia. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành vượt mức kế hoạch kết nạp đảng viên mới với 234 đồng chí, chuyển Đảng chính thức cho 228 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.779 đồng chí.

Quanh cảnh Hội nghị.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện gắn với các giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm đã có 58,62% cơ sở Đảng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh; 89,06% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tạo sự thống nhất quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ của một số chi ủy thiếu chu đáo, nội dung không trọng tâm. Triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thị trấn chưa triệt để. Công tác nắm tình hình tư tưởng Nhân dân có nơi còn chậm, chưa kịp thời.

Với phương châm “Hành động, kỷ cương, đổi mới, hiệu quả”, năm 2017 Huyện ủy Phong Thổ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ đảng viên. Kiện toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Châu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, ngay sau Hội nghị, các chi, Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện đúng quy chế làm việc đã ban hành. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...