Chủ nhật, 28/04/2024, 16:02 [GMT+7]

UBND tỉnh triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thứ năm, 16/02/2017 - 15:56'
(BLC) - Sáng nay (16/2), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 8/8 huyện, thành phố nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia sôi nổi, nhiệt tình. Điển hình như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm”. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và phát huy tính năng động, sáng tạo của các cấp, ngành và cán bộ, Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với hầu hết các chỉ tiêu dự ước năm 2016 đều xấp xỉ đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 24,88%, thu ngân sách ước đạt 1.600 tỷ đồng.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các khối thi đua.

 Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, quy mô mạng lưới trường, lớp được củng cố, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên; chính sách an sinh xã hội triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 108/108 xã, phường, thị trấn và 89/89 sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp thành lập Hội đồng TĐKT và đi vào hoạt động thường xuyên, có nề nếp.

Ngoài ra, công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức: tổ chức hội nghị biểu dương, gặp gỡ giao lưu với các điển hình tiên tiến. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng kịp thời, nhiều điển hình tiên tiến được nêu dương, nêu gương và nhân rộng. Trong năm qua, Chủ tịch nước,  Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng 47 tập thể, 74 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 1.472 tập thể và 2.362 cá nhân.

Để triển khai hiệu quả công tác TĐKT năm 2017, các cấp, ngành tiếp tục quán triển, khai sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nội dung thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động theo chủ đề đã được Đảng và Nhà nước xác định “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Nâng cao chất lượng đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp. Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát về công tác TĐKT về hoạt động khối thi đua…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào kinh nghiệm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; vai trò, vị trí của công tác TĐKT trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới công tác thẩm định hồ sơ và xét trình khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành, Hội đồng TĐKT tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác TĐKT. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phát huy công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát huy hiệu quả khối thi đua trong tỉnh. Đồng chí cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy khối đại đoàn kết dân tộc,  chung sức đồng lòng thi đua thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua và bảo vệ Tổ quốc”, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 21 đơn vị thuộc 12 khối thi đua của UBND tỉnh; tặng Bằng khen cho 3 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2016; phát động phong trào thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua giữa các khối thi đua.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...