Thứ hai, 29/04/2024, 05:40 [GMT+7]

Gương Bác sáng lòng dân biên giới

Thứ năm, 21/03/2013 - 08:55'
(BLC) – Những năm qua, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như một luồng gió mới thổi bùng lên ngọn lửa đoàn kết, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở xã Sì Lở Lầu. 

Để cuộc vận động thấm sâu và trở thành hành động, việc làm cụ thể của mỗi người dân trong công việc hàng ngày thì công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện luôn được Đảng ủy xã quan tâm. Ngoài việc phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên ở các chi bộ, các tổ chức đoàn thể thông qua các buổi sinh hoạt thì vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng cũng được phát huy tối đa.

Bên cạnh đó, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu cũng thường xuyên đến các bản, hộ gia đình để tuyên truyền vận động bà con xây dựng gia đình văn hoá, bản văn hoá, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới… Nhờ đó mà việc làm theo Bác đã trở thành những công việc cụ thể, hàng ngày của mỗi người dân.

Phụ nữ dân tộc Dao nơi đây vẫn tự may trang phục cho các thành viên trong gia đình.

Nếu như trước kia bà con chủ yếu gieo cấy bằng những loại lúa thuần do bà con tự để giống cho năng suất thấp, thì nay đã có tới gần 70% người dân sử dụng những loại giống lúa mới như: Nhị ưu 838, LC-25… được bà con mạnh dạn đưa vào gieo trồng trên những chân ruộng bậc thang quanh năm mây mù bao phủ.

Không chỉ trồng giống mới mà cách chăm sóc cũng phải đổi mới, việc bón phân phải thực hiện theo đúng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây, việc lấy nước về cho lúa cũng được chú ý cẩn thận. Đặc biệt là công đoạn phun thuốc diệt cỏ, phòng trừ sâu bệnh đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp. Nhờ đó năng suất lúa bình quân của xã hiện nay đạt từ 5 đến 5,2 tấn/ha (so với giống địa phương chỉ đạt 3,5 đến 3,8 tấn/ha).

Ngoài cây lúa là cây trồng chủ lực thì bà con còn trồng thêm các loại cây hoa màu như lạc, đậu tương… đặc biệt là giống ngô mới Việt Nam 10 cũng được bà con chăm sóc cẩn thận, nhờ đó năng suất bình quân đạt 3,5 tấn/ha. Cùng với tự chăm sóc, bảo vệ gần 300ha rừng đã được giao khoán đến từng hộ gia đình, xã hiện có khoảng 35% số hộ trồng thảo quả với 136ha, bước đầu đã cho thu hoạch. Trong chăn nuôi bà con đã chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, xử lý nguồn phân chuồng rác thải cho hợp vệ sinh. Hiện tại toàn xã có gần 1.000 con trâu, bò các loại, trên 3.500 con lợn và gần 1 vạn con gia cầm. Cùng với chăn nuôi phát triển kinh tế, nhiều gia đình còn mạnh dạn đầu tư vốn mở cửa hàng tạp hoá và các loại hình dịch vụ khác nhau với nguồn thu khoảng 100 triệu đồng/năm như cửa hàng của anh: Nguyễn Đức Giỏi, Nguyễn Duy Tuân, chị Minh Trang… ở chợ Sì Lở Lầu.

Một góc Sì Lở Lầu hôm nay.

Từ những việc làm thiết thực hiệu quả của mỗi người dân, đến nay số hộ khá, giầu 40%; 80% số hộ có ti vi, 60% số hộ có xe máy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 100% bản thành lập được Đội tự quản đường biên mốc giới; trẻ em trong độ tuổi được đến trường; các hủ tục lạc hậu như xem bói chọn giờ chôn cất, đám tang để lâu ngày trong nhà, khi ốm đau thì tìm đến thầy mo thầy cúng đã được loại bỏ, thay vào đó phụ nữ có thai và trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ, người dân khi ốm đau đến Trạm Y tế xã để được khám chữa bệnh kịp thời.

Bên cạnh đó, bản sắc văn hoá của dân tộc Dao được người dân quan tâm gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ thông qua các dịp lễ tết, hội. Đội văn nghệ của xã và một số bản vẫn thường xuyên hoạt động biển diễn giao lưu với các xã, bản lân cận… những hoạt động này đã góp phần tạo nên sự gắn kết, lòng tự hào, tự tộn dân tộc của mỗi người dân nơi vùng cao biên giới này.

Từ những việc làm thiết thực hiệu quả nêu trên nên đến nay xã có 285/613 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 4/6 bản đạt danh hiệu văn hoá. Năm 2010 xã được UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen về thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, Huyện uỷ Phong Thổ tặng Giấy khen về thành tích triển khai thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm 2012, xã đã được UBND tỉnh Lai Châu tặng Cờ Thi đua xuất sắc về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự làm sáng lòng dân nơi biên giới Sì Lở Lầu hôm nay.

Nhật Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...