Thứ hai, 29/04/2024, 13:26 [GMT+7]

Giang Ma đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Thứ bảy, 09/03/2013 - 17:36'
(BLC) - Sau gần 2 năm triển khai Chỉ thị 03 ngày 14/5/211 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Giang Ma, huyện Tam Đường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để cụ thể hóa chủ trương “Học tập phải đi đôi với làm theo Bác”, Ban Chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xã Giang Ma đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng bản, từng đồng bào dân tộc và phân công cụ thể cho mỗi thành viên, từ đó các Chi bộ có trách nhiệm triển khai đến toàn thể các đảng viên và bà con nhân dân trên địa bàn những chủ trương mà Đảng bộ xã đã đề ra và cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể trong lao động sản xuất…

Bản Phìn Chải có 51 hộ là người dân tộc Mông, nhờ được cán bộ xã thường xuyên xuống tuyên truyền, hướng dẫn bà con trong bản cách đăng ký các phần việc cụ thể, như: xây dựng các mô hình kinh tế, cách chi tiêu tiết kiệm, đầu tư cho con cái học hành… nhờ vậy những năm qua tinh thần hăng hái tăng gia sản xuất của bà con trong bản ngày càng được nâng cao. Qua đó đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đến nay, cả bản chỉ còn 10 hộ thuộc diện nghèo, không còn hộ đói ăn như những năm trước.

Cán bộ xã Giang Ma hướng dẫn gia đình Giàng A Chừ cách nuôi thả cá.

Anh Giàng A Sùng  - Trưởng bản Phìn Chải cho biết: “Được cán bộ xã thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn, bản thân là một trưởng bản tôi cũng thực hiện nghiêm túc và đã vận động bà con đăng ký làm theo Bác bằng nhiều mô hình kinh tế để xây dựng bản đi lên, giàu đẹp”.

Gia đình anh Giàng A Chừ - bản Phìn Chải, nhiều năm trước là hộ nghèo, luôn trăn trở với việc thoát nghèo mà không có lời giải. Nhưng từ những buổi sinh hoạt bản, được nghe các đảng viên và cán bộ xã tuyên truyền, vận động về cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình anh đã cùng với nhiều hộ dân khác trong bản mở rộng diện tích trồng ngô thu đông. Đặc biệt, tận dụng phần diện tích đất canh tác có dòng suối chảy qua, được cán bộ xã hướng dẫn, gia đình anh chuyển sang đào ao nuôi cá. Dù mô hình kinh tế đó mới triển khai thực hiện được gần 1 năm, nhưng đã mở ra con đường thoát nghèo cho gia đình anh trong tương lai. Anh Chừ chia sẻ: “Được cán bộ xã hướng dẫn trồng ngô vụ thu đông, đào ao nuôi thả cá, năm 2012 gia đình tôi đã thoát khỏi hộ nghèo. Dù chưa giàu nhưng với nguồn thu nhập ổn định, chúng tôi sẽ cố gắng lao động, sản xuất, dạy bảo con cái chăm ngoan học giỏi…”.

Sau gần 2 năm đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo Bác, bức tranh nông thôn mới ở Giang Ma đã có nhiều khởi sắc, bà con không những mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, mà các hủ tục lạc hậu cũng dần được xóa bỏ; gần 2.000m đường bê tông do nhà nước và nhân dân cùng làm đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu đi lại của nhân dân; xã duy trì được 3 bản văn hóa và 4 bản được công nhận bản làng văn hóa mới năm 2012.

Đồng chí Sùng A Khoa – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ xã Giang Ma sẽ tiếp tục học theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Trong đó vận động bà con mở rộng diện tích đất canh tác trồng ngô thu đông, đẩy mạnh chăm sóc và trồng rừng với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau…”.

Bằng những việc làm cụ thể, Cuộc vận động đã và đang thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân, từng hộ gia đình nơi địa bàn dân cư, từ đó đã huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đó chính là nền tảng vững chắc để Giang Ma vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới.

Dương Liễu - Đài PT-TH Tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...