Thứ bảy, 27/04/2024, 06:14 [GMT+7]

Phụ nữ thành phố Lai Châu: Thi đua học và làm theo Bác

Thứ hai, 16/01/2023 - 10:15'
(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Lai Châu có nhiều việc làm thiết thực, mô hình sáng tạo, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, hoạt động hội.

LAN TỎA NHIỀU VIỆC LÀM Ý NGHĨA

Với phương châm học Bác từ những điều giản dị, nhỏ nhất, Hội LHPN thành phố Lai Châu triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên. Điển hình, Hội phát động, triển khai các mô hình hiệu quả như: mô hình tiết kiệm tín dụng; ủng hộ quỹ “Mái ấm tình thương”; hũ gạo tiết kiệm… Từ đó, hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế giúp nhiều hội viên khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Riêng năm 2022, Hội LHPN thành phố Lai Châu phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ tiền xây 12 mái ấm tình thương cho 12 hội viên phụ nữ nghèo ở bản Cắng Đắng (xã San Thàng) và xã Sùng Phài với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Nhờ có tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ, Hội LHPN thành phố Lai Châu bà Giàng Thị Chà ở bản Suối Thầu A (xã Sùng Phài) có ngôi nhà mới khang trang, vững trại.

Nhờ có tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ, Hội LHPN thành phố Lai Châu, bà Giàng Thị Chà - bản Suối Thầu A, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) có ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN thành phố nhằm tạo động lực để hội viên tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay, góp sức thắp sáng ước mơ cho những hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống có được ngôi nhà mơ ước khi tết cổ truyền đang cận kề.

Những ngày giáp tết, chúng tôi tới thăm gia đình bà Giàng Thị Chà ở bản Suối Thầu A (xã Sùng Phài), trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới bà đang trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, bà Chà chia sẻ: Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều năm nay vợ chồng tôi vẫn sống trong căn nhà gỗ dột nát, sợ nhất là vào mùa mưa căn nhà xiêu vẹo phải sang nhà hàng xóm ở nhờ. Mấy năm nay cũng có ý định sửa nhà nhưng vì không có tiền nên mơ ước có ngăn nhà mới vẫn chưa thành hiện thực.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bà, đầu tháng 12/2022 Ủy ban MTTQ, Hội LHPN thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng và gia đình vay thêm 20 triệu đồng để làm nhà. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể xã, bà con dân bản cùng chung tay đóng góp công sức giúp bà hoàn thiện ngôi nhà. Sau 2 tuần thi công, căn nhà cấp 4 rộng 45m2 hoàn thành, có được ngôi nhà khang, vững chãi đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho gia đình bà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời yếu thế, không nơi nương tựa, Hội thực hiện hiệu quả mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Sau khi mô hình triển khai đã nhận được đồng tình, ủng hộ của các hội viên. Nhiều hội viên kinh tế tuy không khá giả nhưng hàng tháng vẫn ủng hộ tiền, sách vở, quần áo gửi tới các em nhằm động viên, chia sẻ tạo động lực để các con vượt qua khó khăn của cuộc sống. Đến nay, đã có 14 trẻ em được Hội LHPN thành phố, Hội LHPN các xã, phường, Hội Phụ nữ công an thành phố, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, mỗi tháng hỗ trợ 300.000đ/tháng/em và tặng quà các ngày tết, lễ (đã hỗ trợ quà và tiền trị giá trên 70 triệu đồng/14 em).

Để mô hình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, sau khi nhận được chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch; tổ chức phát động sâu rộng trong các cấp hội. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, xác định các trường hợp trẻ em mồ côi khó khăn cần được giúp đỡ, sau đó tiến hành xác minh, xây dựng kế hoạch đỡ đầu, hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh. Đồng thời, các cấp hội cũng kết nối, kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các em có môi trường phát triển phù hợp nhất.

Tinh thần "tương thân tương ái" còn được Hội LHPN thành phố thể hiện rõ khi chung tay cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid - 19. Các cấp hội thành phố đã chủ động vận động và tổ chức cho hội viên phụ nữ thực hiện các quy định về phòng chống dịch, thành lập 8 tổ đội “Phụ nữ 3 đảm đang, 3 sẵn sàng” ứng phó với dịch Covid-19 trong tình trạng khẩn cấp, tổ chức vận động hội viên, phụ nữ ủng hộ tiền, hiện vật, thăm hỏi động viên các đơn vị làm công tác phòng, chống dịch, tổ chức may khẩu trang phát cho Nhân dân trên địa bàn thành phố và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ với số lượng 25.456 cái; tổng giá trị tiền, hiện vật do các cấp hội phát động đạt trên 200 triệu đồng.

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua làm theo lời Bác, Hội LHPN thành phố tập trung chỉ đạo các cấp hội chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm như: rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, các cấp hội đã tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Nhờ tích cực phát triển kinh tế, phụ nữ thành phố Lai Châu đã tạo ra nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Nhờ tích cực phát triển kinh tế, phụ nữ thành phố Lai Châu đã tạo ra nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội triển khai hiệu quả, vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia phong trào, câu lạc bộ “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”.

Mặt khác, Hội còn chủ động khai thác các nguồn vốn thông qua nguồn vốn tín dụng, đặc biệt vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hiện, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện việc cho vay vốn tại 7/7 xã, phường, dư nợ ủy thác của Hội LHPN thành phố là 49 tỷ 150 triệu đồng với 21 tổ vay vốn, 727 thành viên; phối hợp Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh tỉnh Lai Châu thực hiện việc ủy thác tại 7/7 xã, phường với 16 tổ vay vốn, 86 thành viên với 5 tỷ 672 triệu đồng. Giải ngân vốn giải quyết việc làm cho hội viên tại phường Quyết Thắng với số tiền 137 triệu đồng/3 hộ từ nguồn vốn của Trung ương Hội Việt Nam. Những việc làm đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ quỹ “Vì phụ nữ nghèo” được 30 triệu đồng; thẩm định giải ngân quỹ “Vì phụ nữ nghèo” cho 20 hộ với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng/hộ. Nhiều hoạt động khác nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được Hội LHPN thành phố tổ chức thường xuyên, như: thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên nghèo trong các dịp lễ, tết. Đến nay, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn thành phố được các cấp hội giúp đỡ; riêng năm 2022 có 28 hộ nghèo, hộ cận nghèo được giúp đỡ thoát nghèo.

Điển hình như gia đình chị Lò Thị Thư ở tổ dân phố số 7, phường Đoàn Kết, từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh tỉnh, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ phụ nữ trên địa bàn nên chị đã mạnh dạn đầu tư vào kinh doanh các mặt hàng: nông sản, dược liệu Tây Bắc. Nhờ chăm chỉ, cần cù, đến nay cuộc sống gia đình chị được cải thiện, con cái đi học đầy đủ. Mỗi năm trừ chi phí gia đình thu nhập khoảng 80 triệu đồng.

Song song với đó, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội LHPN thành phố Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho cán bộ hội các cấp và cán bộ các cơ quan, ban, ngành liên quan, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và kinh doanh. Hội LHPN thành phố và các xã, phường đã thực hiện giúp 14 mô hình phụ nữ khởi nghiệp thành công tại 7/7 xã, phường cho thu nhập trên 7 triệu đồng/tháng như: mô hình trồng chanh leo, trồng nấm, thêu dệt thổ cẩm… Đến nay, toàn Hội đã có 97 phụ nữ khởi nghiệp thành công..

Thi đua học và làm theo Bác, những năm qua, Hội LHPN thành phố triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, điển hình như: "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo", "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào “chống rác thải nhựa” và thực hiện mô hình “phân loại rác thải tại nguồn”. Hiện, các phong trào của Hội LHPN thành phố Lai Châu triển khai có hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp hội. Nhờ đó, làm thay đổi nhận thức, không đổ rác, vứt rác ra đường phố, những khu đất trống, nơi công cộng, tạo thói quen phân loại rác thải tại các gia đình. Định kỳ hàng tuần, các hội cơ sở tổ chức tổng vệ sinh môi trường đường tổ dân phố, bản, xoá các bãi rác tự phát gây ô nhiễm.

Phong trào “chống rác thải nhựa” đang được các cấp hội phụ nữ thành phố Lai Châu triển khai trở thành việc làm thường xuyên.

Phong trào “chống rác thải nhựa” đang được các cấp hội phụ nữ thành phố Lai Châu triển khai trở thành việc làm thường xuyên.

Có 7/7 xã, phường thành lập được mô hình phân loại rác thải nhựa tại 12 tổ dân phố, 660 hộ đăng ký thực hiện; qua đánh giá các mô hình, các hộ đã thực hiện theo đúng hướng dẫn và hình thành thói quen tổng vệ sinh hàng tuần, đổ rác đúng giờ theo quy định.

Cùng với đó, xây dựng thành công 5 con đường hoa, có được thành quả này Hội LHPN thành phố đã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện phong trào “gốc cây nở hoa” tại các tuyến phố, cung cấp 3.000 gốc cây hoa ngũ sắc cho các xã, phường trồng tại các tuyến phố; ngoài ra 7/7 xã, phường đã hỗ trợ hội viên giống hoa trồng tại các con đường tổ dân phố, bản với diện tích trên 2.000m2; các gốc cây nở hoa và con đường hoa được hội viên phụ nữ tại các tổ dân phố duy trì chăm sóc và phát triển tốt.

Việc học và làm theo Bác được cán bộ, hội viên Hội LHPN thành phố Lai Châu cụ thể hóa bằng những việc làm và hành động thiết thực. Từ đó, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động hội và đời sống hội viên.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...