Thứ sáu, 26/04/2024, 11:01 [GMT+7]

Mường Tè: Sắp xếp ổn định dân cư vùng nguy cơ sạt lở

Thứ tư, 27/06/2012 - 16:59'
(BLC) – Đề án sắp xếp ổn định dân cư vùng nguy cơ sạt lở xã Tà Tổng – Mù Cả được huyện Mường Tè triển khai thực hiện từ đầu năm 2012, đến nay, gần 100 hộ dân của 2 xã đã chuyển về nơi ở mới, dần ổn định cuộc sống.

 

 

 

Người dân bản Gia Tè dựng nhà tại nơi ở mới.

 

Mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2015 sẽ có trên 400 hộ với trên 2.000 nhân khẩu sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở và khu vực đặc biệt khó khăn thuộc 5 bản: Gia Tè, Cừ Xá (xã Mù Cả), Cô Lô Hồ, Sính Sí và Xé Ma (xã Tà Tổng) được di chuyển, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Ông Nguyễn Công Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện cho biết: “Nơi ở mới, người dân sẽ có cuộc sống tập trung hơn, nước sinh hoạt được dẫn về từng hộ gia đình, nhà văn hoá, trường học, đường giao thông nội bộ được đầu tư mới. Ở những điểm thuận lợi còn được đầu tư thuỷ lợi nhằm phục vụ khai hoang để người dân canh tác lúa nước. Ngoài ra, khi di chuyển, các hộ dân được hỗ trợ 15kg gạo/khẩu/tháng (trong 6 tháng đầu) và được hỗ trợ 30 triệu đồng tiền di chuyển/hộ đối với xã biên giới Mù Cả, 20 triệu/hộ đối với xã nội địa như Tà Tổng”.

Trường tiểu học bản Cô Lô Hồ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại bản Gia Tè, xã Mù Cả, cuộc sống 23 hộ dân trong bản sau khi chuyển đến nơi ở mới đã bắt đầu ổn định. Hiện nay, việc đầu tư xây dựng các công trình phòng học, nhà văn hoá đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống đường giao thông nội bộ cũng đang được thi công, nước sinh hoạt đã được đưa về phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bà con.

Một góc bản mới Cô Lô Hồ sau khi di chuyển.

Ông Lý Hà Xã – Trưởng bản Gia Tè cho biết: “Trước đây sống giáp ven suối khổ lắm. Bình thường đi lại đã khó, về mùa mưa thì càng khó hơn, lũ lớn là cả bản bị cô lập. Đã thế nhà cửa cũng chẳng đâu vào đâu, trường lớp học thì tạm bợ… Nay về nơi ở mới khá hơn nhiều, không còn sợ mưa lũ, sạt lở. Về đây mọi thứ được đầu tư mới hết, dân bản cũng đỡ khổ hơn. Sướng nhất là có thuỷ lợi rồi, dân sẽ khai hoang được ruộng nước canh tác, cái ăn không phải trông nhiều vào nương rẫy nữa… tương lai tiến đến xây dựng nông thôn mới không còn xa”.

Cũng như bản Gia Tè, 74 hộ dân ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và đặc biệt khó khăn cũng được di chuyển đến nơi ở mới. Mặc dù di chuyển muộn hơn bản Gia Tè song đến nay cơ bản số hộ trên đã hoàn thành việc di chuyển và đang dần ổn định cuộc sống.

Theo ông Vàng Xuân Páo – Bí thư Đảng uỷ xã Tà Tổng thì trước đây người Cô Lô Hồ sống rải rác thành nhiều chòm, mỗi chòm từ 5 – 20 hộ. Chỉ tính việc đi lại trong bản từ chòm nọ đến chòm kia cũng mất cả nửa ngày trời đi bộ đường rừng chứ chưa nói đến việc ra trung tâm xã.

Các công trình như trường lớp học, nước sinh hoạt, đường giao thông không thể đầu tư nổi. Trẻ em ở một số chòm dân của bản Cô Lô Hồ cũng không thể đến lớp vì quá xa hoặc quá ít để có thể mở lớp tại đó. Hay bản thân chính ông trưởng bản cũng không thống kê được đầy đủ số hộ dân của bản mình vì họ sống quá rải rác…

Tuy nhiên, sau khi chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của người Cô Lô Hồ tập trung hơn. Các công trình công cộng được đầu tư, việc đi lại của họ cũng thuận tiện hơn; chỉ cần 15 phút xe máy là đã đến được trung tâm xã; trẻ em có điều kiện để đến trường…

Người dân sống tập trung còn tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến với họ. Cũng vì lẽ đó mà bản thân ông Bí thư Đảng uỷ – Vàng Xuân Páo mong muốn 2 bản: Sính Sí và Xé Ma cũng sớm được đầu tư để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Công Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Mường Tè cho biết: “Hiện các bản còn lại trong Đề án (Cừ Xá, xã Mù Cả; Sính Sí và Xé Ma, xã Tà Tổng) đều đã có quy hoạch, riêng bản Xé Ma đã tiến hành làm đường vào mặt bằng của bản. Tuy nhiên, do vốn được cấp ban đầu (20 tỷ đồng) không đủ để thực hiện đồng loạt việc di chuyển tất cả các bản. Hơn nữa theo Đề án thì việc di chuyển, sắp xếp dân cư này trong lộ trình kéo dài và hết 2015 mới hoàn thành, vì vậy cũng không thể gấp, vội được”.

Tuy nhiên ông Sơn cũng khẳng định vốn có đến đâu là sẽ làm đến đấy không để người dân ở các bản này phải chờ lâu bởi bản thân lãnh đạo huyện cũng mong cho người dân sớm có được cuộc sống ổn định.

Được biết, tất cả các hạng mục được đầu tư tại những bản trên đều đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Như vậy, việc xây dựng nông thôn mới tại các bản này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...